Cẩn trọng: Bị ong đốt, một vết cắn cũng có thể tử vong

VTV9, icon
11:09 ngày 09/05/2018

VTV.vn - Theo các bác sĩ, không nên xem thường việc ong đốt bởi tùy theo cơ địa, một vết ong đốt cũng có thể dẫn đến tử vong.

Ngày 4/5, một đôi vợ chồng tại tỉnh Đồng Nai đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bị sưng tấy, khó thở, trong đó người chồng có hơn 300 vết ong đốt. Trước đó 1 tháng, một bé trai 19 tháng tuổi ở tỉnh Nghệ An cũng phải nhập viện với gần 100 vết ong đốt. Vụ việc xảy ra khi bé đang chơi trong giường và bị đàn ong nuôi lấy mật của gia đình bất ngờ tấn công.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (thành phố Cần Thơ) cũng vừa cấp cứu kịp thời một bệnh nhân bị ảnh hưởng do bị ong mật đốt với khoảng 250 mũi. Nạn nhân được đưa vào viện với biểu hiện mê sảng, huyết áp khó đo, các cơ quan bị suy nghiêm trọng và tổn thương cơ tim. Các bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp tim và lọc máu liên tục. Sau thời gian tích cực điều trị, hiện sức khỏe của người bệnh đã phục hồi tốt. Tại tỉnh Long An đã từng có trường hợp tử vong do bị ong đốt.

Chưa có con số chính thức nhưng việc người dân bị ong đốt phải nhập viện là tình trạng khá phổ biến, tập trung nhiều ở khu vực nông thôn. Các trường hợp này là do cơ thể dị ứng với nọc độc của ong, dẫn đến tình trạng sốc phản vệ. Về mức độ nặng nhẹ còn tùy thuộc vào loại ong chứa nọc độc ít hay nhiều. Các loại ong gây nhiễm độc thường gặp là ong vò vẽ, ong bắp cày, ong mật… Mùa hè đến, khi nhiều loại cây đơm hoa kết trái cũng là lúc ong đến hút mật, xây tổ và dễ tấn công người. Chính vì vậy, bà con cần trang bị những kiến thức bổ ích để đề phòng và xử lý nếu không may bị ong tấn công.

Cứu sống bệnh nhân ở Đồng Nai bị đàn ong đốt 300 mũi Cứu sống bệnh nhân ở Đồng Nai bị đàn ong đốt 300 mũi

Ngày 23/1, bệnh nhân Ngô Hùng Phương (32 tuổi, huyên Tân Phú, Đồng Nai) đã tỉnh táo, sức khoẻ dần hồi phục sau hơn một tuần điều trị tại BV đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục