Kiện bạn gái 170 nghìn USD vì để lây virus herpes khi hôn môi

Nguyễn Mai, icon
08:32 ngày 24/06/2020

VTV.vn - Một người đàn ông Anh 45 tuổi đã kiện người phụ nữ mà anh ta hẹn hò vì đã để lây virus herpes cho anh khi hôn môi.

Anh Conway sẽ phải điều trị virus herpes suốt đời.

Martin Ashley Conway, sống tại London, Anh, cho biết anh ta bị tổn thương vì hậu quả của một cuộc hẹn hò lãng mạn hồi năm ngoái. Sau khi gặp một người phụ nữ có tên Jovanna Lovelace trên trang web hẹn hò Meetup.com, hai người đã gặp mặt và cuối buổi trò chuyện, họ đã hôn nhau.

Thay vì là dấu hiệu của một mối quan hệ tốt đẹp, nụ hôn hóa ra lại là khởi đầu của cơn ác mộng đối với nhân vật chính của chúng ta. Vài ngày sau khi hai người hẹn hò, Martin bắt đầu xuất hiện các triệu chứng giống như cúm và loét miệng khiến việc ăn uống trở nên khó khăn và đau đớn. Sau khi khám tại bệnh viện, anh đã được chẩn đoán mắc virus herpes và phải điều trị bằng một vài loại thuốc đặc trị từ nay cho đến cuối đời.

Vài ngày sau chẩn đoán ban đầu, Conway càng choáng váng hơn khi thấy vết loét trên miệng phát triển rộng, mặc dù anh đã uống thuốc theo chỉ định. Anh Conway cho biết tình trạng này khiến anh bị trầm cảm. Ngoại trừ đi khám bệnh, anh Conway không thể ra ngoài trong vài tuần.

Anh Conway cho biết:Việc nhiễm virus herpes là một kinh nghiệm đau thương theo nhiều cách khác nhau. Sự kỳ thị và những cơn đau khi nhiễm virus ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Anh Conway cũng không thể đạp xe vì lo lắng rằng mồ hôi và căng thẳng có thể khiến vết loét lan rộng hơn. Các bác sĩ cho biết, ở biến thể nặng, người bệnh nhiễm virus herpes có thể bị viêm não.

Anh Conway cuối cùng đã đâm đơn kiện cô bạn gái kia, với hy vọng rằng cô gái sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã làm anh tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Khoản bồi thường mà anh Conway yêu cầu lên tới 170 nghìn đô la Mỹ, tức gần 4 tỷ đồng, trong đó bao gồm phí điều trị hàng tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục