Kịp thời cứu bé 8 tháng tuổi bị lồng ruột cấp

Linh Chi, icon
07:58 ngày 21/02/2021

VTV.vn - Bé 8 tháng tuổi được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang trong tình trạng nôn nhiều và đi ngoài ra máu.

Theo thông tin người nhà, trước khi nhập viện khoảng 10 tiếng, bé khó chịu, quấy khóc từng cơn kèm nôn trớ nhiều lần. Gia đình đã đưa bé tới bệnh viện tuyến huyện để thăm khám và được chuyển tuyến tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang điều trị.

BSCKI Phạm Văn Đại, Trưởng Khoa Ngoại cho biết: Bệnh nhi vào viện trong tình trạng chảy máu tự nhiên qua đường hậu môn, máu có màu đỏ sẫm. Khi thăm khám thấy bụng trẻ chướng, nắn đau, sờ thấy khối lồng ruột vùng hạ sườn phải cứng chắc di động.

Bệnh nhi được làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết, siêu âm, chụp X-quang, kết quả cho thấy: vùng hạ sườn phải có khối lồng ruột kích thước 5 x 10cm. Các bác sĩ Khoa Ngoại đã hội chẩn, thống nhất chẩn đoán: bệnh nhi bị lồng ruột cấp và có chỉ định mổ cấp cứu để tháo lồng ruột.

Khi phẫu thuật, quan sát trong ổ bụng, kíp phẫu thuật nhận thấy bệnh nhi bị lồng ruột kép (tức là lồng hồi - hồi - đại tràng), khối lồng dài với kích thước lớn đã chuyển sang màu tím sẫm. Rất may là khối lồng chưa bị hoại tử, kíp phẫu thuật tiến hành tháo lồng, bảo tồn ruột cho bệnh nhi, cố định lại manh tràng.

Sau khi tháo lồng kiểm tra ruột lưu thông, nuôi dưỡng tốt. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Phạm Văn Đại, với những trường hợp phát hiện lồng ruột sớm thì sẽ được điều trị tháo lồng bằng phương pháp bơm hơi với tỷ lệ thành công rất cao, khoảng 98 - 99%. Trường hợp bệnh nhi trên, do nhập viện điều trị muộn, nhất là khi đã có triệu chứng đi ngoài ra máu nên phương pháp bơm hơi không hiệu quả và phải chuyển sang mổ để tháo lồng, tránh gây tổn thương ruột ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ về sau.

Hiện nay, đa số lồng ruột ở trẻ em chưa được xác định rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ thường bị lồng ruột vào mùa có tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp cao.

Tùy theo mức độ lồng ruột mà có các biểu hiện lâm sàng khác nhau ở trẻ. Vậy nên, các bậc phụ huynh khi thấy trẻ quấy khóc từng cơn, bỏ bú, nôn trớ ngay sau ăn, hoặc nghiêm trọng hơn là đi ngoài ra máu thì cần sớm đưa trẻ tới bệnh viện để được thăm khám. Nếu để chậm trễ lồng ruột có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm cho trẻ như hoại tử ruột (phải cắt đoạn ruột), viêm phúc mạc, sốc nhiễm độc thậm chí có thể khiến trẻ tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục