Kịp thời cứu sống bệnh nhân hen phế quản nguy kịch tại nhà

P.V, icon
03:37 ngày 22/03/2021

VTV.vn - Xuất hiện khó thở nhiều kèm ho, người đàn ông được xử trí thuốc nhưng không thuyên giảm. Sau đó, cơn khó thở ngày một tăng, chân tay lạnh, tím tái...

Bệnh nhân được điều trị ổn định sau 6 ngày nhập viện. Ảnh: BVCC

Được biết, bệnh nhân có tiền sử hen phế quản/cao huyết áp, nhưng uống thuốc không thường xuyên.

Sau khi nhận được thông tin từ người nhà, bác sĩ và điều dưỡng Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) nhanh chóng di chuyển đến nhà bệnh nhân P.V.T. (60 tuổi, trú tại Long Tiên, Tiên Yên).

Khi đến nơi, bệnh nhân đã tím môi chi, thở cò cử nhiều, thở rít, vã mồ hôi, co kéo các cơ hô hấp, ho khan, nói ngắt quãng, nổi vân tím toàn thân. Khâu xử trí được tiến hành ngay sau đó.

Bệnh nhân được các y, bác sĩ cho thở oxy, tiêm thuốc, sơ cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển đến Trung tâm Y tế Tiên Yên để điều trị.

Khi vào viện bệnh nhân đã được các bác sĩ xử trí, điều trị tích cực và đã qua cơn nguy kịch. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Theo bác sĩ Phạm Thị Hiền Lương, hen phế quản là một bệnh cảnh diễn ra đột ngột, có thể gây suy hô hấp nhanh chóng và ngừng thở nguy hiểm tính mạng, nếu không cắt cơn và đưa đến bệnh viện không kịp thời. Nhất là khi vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế quá xa nhà, mất nhiều thời gian, rất nhiều trường hợp bệnh nhân đã không qua khỏi vì suy hô hấp hay cơn hen ác tính, hoặc sau cấp cứu, nhiều người di chứng nặng nề.

Do đó, khi gia đình có người nhà mắc bệnh hen mà có các triệu chứng như trên, hãy nhanh chóng và bình tĩnh gọi cấp cứu, tham vấn người có chuyên môn, cần biết sơ cấp cứu cần thiết và nên đưa thân nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Đặc biệt phải tuân thủ các biện pháp dự phòng như dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không hút thuốc lá, thuốc lào, không uống rượu bia, mặc ấm khi trời lạnh và tránh lạnh đột ngột.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục