Lạm dụng quảng cáo "thổi phồng" công dụng của thực phẩm chức năng

Kim Xuân (Ban Thời sự), icon
10:43 ngày 04/09/2018

VTV.vn - Không ít cơ sở sản xuất, nhà phân phối đã "thổi phồng" công dụng của thực phẩm chức năng khiến không ít người tiêu dùng bị nhầm lẫn.

Từng bị xử phạt hành chính về lỗi vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng khi chưa được cấp phép trong đợt kiểm tra ngày 13/6 mới đây. Thế nhưng, trong buổi kiểm tra ngày 30/8, Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hoa Sen tiếp tục vi phạm đúng lỗi tương tự. Thậm chí, nhiều sản phẩm của công ty này còn cố tình được công bố với những thành phần để người tiêu dùng tưởng nhầm là thuốc.

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Quyên Lara Việt Nam có địa chỉ ở Cát Linh, Hà Nội cũng quảng cáo và bán sản phẩm giảm béo khi chưa được cấp phép. Với vi phạm này, công ty đã bị phạt 100 triệu đồng. Ngay sau đó, các sản phẩm này đã bị thu hồi và tiêu hủy nhưng không ít người tiêu dùng đã sử dụng chúng. Nhiều công ty được lập nên chỉ để quảng cáo và phân phổi thực phẩm chức năng, mà không hề có bất kỳ kiến thức gì về vấn đề này, họ chỉ biết tin tưởng vào nhà sản xuất.

Với lợi nhuận siêu khủng, thực phẩm chức năng đang trở thành thị trường mà bất cứ ai cũng mong muốn kinh doanh để kiếm lời. Khi nào, người tiêu dùng còn dễ dãi tin tưởng vào những lời quảng cáo cùng công dụng "thổi phồng" của mặt hàng này thì những vi phạm sẽ vẫn tồn tại.

Tiêu hủy 1,8 tấn thuốc ho và thực phẩm chức năng bẩn của công ty Hotel Students Tiêu hủy 1,8 tấn thuốc ho và thực phẩm chức năng bẩn của công ty Hotel Students

VTV.vn - Chiều 29/8, Ban Quản lý ATTP TP.HCM đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thuốc và thực phẩm chức năng bẩn được niêm phong trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục