Làm gì để mắt không "đổ bệnh" trong thời tiết nắng nóng?

Ban Thời sự, icon
06:35 ngày 23/04/2019

VTV.vn - Theo dự báo, hôm nay (23/4), tại các khu vực trên cả nước vẫn có nhiều điểm nắng nóng, nhiệt độ cao trên 35 độ.

Nhiệt độ cao trong những ngày nắng nóng kèm theo bụi bặm ô nhiễm làm tăng nguy cơ mắc các bệnh dị ứng mắt. Tình trạng dị ứng có thể gây ngứa, đỏ mắt kèm cảm giác nóng rát. Bệnh dị ứng mắt phổ biến bao gồm viêm kết mạc dị ứng và viêm giác mạc.

Viêm kết mạc dị ứng có triệu chứng chủ yếu là ngứa mắt, chảy nước mắt, tăng tiết ghèn mắt. Nặng hơn có thể gây phù nề, co quắp mi, sợ ánh sáng.

Làm gì để mắt không đổ bệnh trong thời tiết nắng nóng? - Ảnh 1.

Để bảo vệ mắt khỏe cần bảo hộ mắt mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhất là vào buổi trưa chiều nắng gắt, mắt cũng cần được bảo vệ tránh tia UV bằng cách: đội nón rộng vành, mặc áo chống nắng, đeo kính râm chống tia UV...

Vệ sinh mắt hằng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường, nhất là sau khi khi di chuyển ngoài trời, môi trường khói bụi, bổ sung các thực phẩm có lợi cho mắt như rau xanh, trái cây, gấc, các loại hạt... trong chế độ ăn uống hằng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục