Tổn thương thận cấp: Phát hiện sớm - Cơ hội hồi phục cao

P.V, icon
08:56 ngày 20/03/2025

VTV.vn - Tổn thương thận cấp là bệnh lý có tỷ lệ tử vong lên đến 50% nếu không điều trị kịp thời.

Hình minh họa.

Theo bác sĩ Trần Tuyết Trinh, Trung tâm Thận tiết niệu & Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, tổn thương thận cấp (AKI) là tình trạng suy giảm chức năng thận đột ngột chỉ trong vài giờ đến vài ngày. Bệnh khiến cơ thể không thể đào thải chất độc, gây rối loạn điện giải, ứ đọng ure máu và nhiều sản phẩm chuyển hóa khác, dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm như phù phổi cấp, rối loạn nhịp tim, thậm chí tử vong.

"Triệu chứng điển hình nhất là thiểu niệu hoặc vô niệu, kèm theo phù tay chân, mệt mỏi, buồn nôn. Nhiều trường hợp đau quặn thắt lưng do sỏi hoặc tắc nghẽn đường tiểu", bác sĩ Trinh nhấn mạnh.

Bác sĩ Trinh cho biết, AKI có thể khởi phát từ nhiều nguyên nhân, chia thành ba nhóm chính: Trước thận, tại thận và sau thận. Trong đó, nguyên nhân trước thận thường gặp là sốc (do mất máu, nhiễm khuẩn, suy tim), mất nước hoặc giảm thể tích tuần hoàn ở bệnh nhân xơ gan, hội chứng thận hư. Trong khi đó, tổn thương tại thận lại liên quan đến bệnh lý cầu thận, tổn thương ống thận do thuốc (thuốc đông - tây y không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kháng sinh nhóm aminoglycosid, thuốc cản quang). Nhóm nguyên nhân sau thận thường do tắc nghẽn đường tiểu bởi sỏi niệu quản, khối u bàng quang, phì đại tuyến tiền liệt…

Về tiên lượng của bệnh, bác sĩ Trần Tuyết Trinh khẳng định: "Nếu phát hiện sớm và xử trí đúng nguyên nhân, chức năng thận có thể phục hồi hoàn toàn". Ví dụ, bệnh nhân sốc mất máu được truyền dịch kịp thời, người bị tắc niệu quản do sỏi được can thiệp lấy sỏi sớm... Tuy nhiên, bác sĩ cũng cảnh báo: Nếu AKI kéo dài dẫn đến hoại tử ống thận, tổn thương cầu thận không hồi phục, nguy cơ trở thành suy thận mạn là rất cao. Suy thận mạn tiến triển dần theo thời gian, khi bước vào giai đoạn cuối sẽ cần đến các biện pháp điều trị thay thế thận suy như lọc máu, lọc màng bụng, ghép thận.

Để phòng ngừa và phát hiện sớm AKI, bác sĩ Trần Tuyết Trinh khuyến cáo người dân không nên tự ý dùng thuốc đông - tây y không rõ nguồn gốc, thuốc không được kê đơn theo hướng dẫn của bác sĩ (giảm đau, kháng sinh...). Những người có bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, suy tim cần tái khám định kỳ và tuân thủ điều trị. "Khi thấy lượng nước tiểu giảm, phù mặt/chân không rõ nguyên nhân, hoặc mệt mỏi kéo dài, hãy đến ngay cơ sở y tế. Đừng chủ quan vì mỗi phút chậm trễ đều ảnh hưởng đến tính mạng", bác sĩ Trinh nhấn mạnh.

"Phát hiện sớm, điều trị đúng là chìa khóa giúp thận hồi phục. Đừng để cơ hội vuột mất chỉ vì chậm trễ" bác sĩ Trần Tuyết Trinh nhắn nhủ tới người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục