Liên tiếp bắt giữ nhiều cơ sở sản xuất các loại nước rửa tay bằng "công nghệ xô chậu"

P.V, icon
11:22 ngày 11/02/2020

VTV.vn - Liên tiếp trong những ngày qua, nhiều đường dây sản xuất nước rửa tay không đạt chất lượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sản xuất nước rửa tay không đúng quy định.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã đột kích vào một nhà xưởng của Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Y Việt, có trụ sở tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Tại hiện trường, 30 công nhân vẫn đang trong tình trạng sang chiết, chế tạo nước rửa tay bằng những công nghệ thô sơ, không đảm bảo vệ sinh.

Liên tiếp bắt giữ nhiều cơ sở sản xuất các loại nước rửa tay bằng công nghệ xô chậu - Ảnh 1.

Công nhân tại cơ sở sản xuất đang sản xuất, đóng gói, dán nhãn sản phẩm.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 8.000 chai nước rửa tay kháng khuẩn in các nhãn hiệu Rencide, Hand sanitizer. Cùng hàng trăm lít nguyên liệu, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã có kết luận các loại nước rửa tay trên không đảm báo chất lượng, không đúng quy trình pháp luật.

Liên tiếp bắt giữ nhiều cơ sở sản xuất các loại nước rửa tay bằng công nghệ xô chậu - Ảnh 2.

Sản xuất nước rửa tay từ "công nghệ xô chậu".

Trước đo, tại Hà Nội, Lực lượng Quản lý thị trường cũng đã phát hiện một cơ sở sản xuất nước sát khuẩn, nước rửa tay khô cũng bằng "công nghệ xô chậu" tại Khu nhà ở cán bộ Viện Quân y 103, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì. Chủ cơ sở khai nhận là mua cồn 90 độ, sang chiết từ các can 50 lít ra chậu, pha cùng dung dịch glycerin với nước tinh khiết và đóng vào các chai, lọ để bán ra thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục