Nhiều ca bệnh nặng phải thở máy
BSCKI. Nguyễn Thanh Quyền - Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, thời gian qua bệnh viện liên tục ghi nhận nhiều trẻ em nhập viện do bệnh sởi, riêng từ đầu tháng 8 đến nay bệnh sởi bắt đầu tăng mạnh từ 2-3 ca lẻ tẻ, nay có 15 ca đang điều trị tại bệnh viện. Tất cả các ca bệnh đều có triệu chứng sốt, phát ban, nhiều trẻ có viêm phổi kèm theo, những ca bệnh này đều chưa tiêm ngừa vaccine sởi. Trong số đó, có 5 ca bệnh nặng phải thở oxy mask, 1 ca có bệnh nền gây biến chứng suy hô hấp được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị; một số trẻ đã cai được oxy mask, hồi phục tốt chuẩn bị xuất viện.
Nguyên nhân dẫn đến số trẻ mắc sởi gia tăng là do nhiều trẻ chưa tiêm ngừa vaccine sởi, hệ miễn dịch không đủ phòng ngừa virus sởi xâm nhập, bên cạnh đó, cũng phát hiện một số trẻ đã tiêm vaccine ngừa sởi nhưng vẫn bị mắc, tuy nhiên triệu chứng nhẹ hơn.
Dấu hiệu chung để nhận biết bệnh sởi, gồm có các giai đoạn:
Giai đoạn ủ bệnh khoảng 10 ngày, sau đó đến giai đoạn khởi phát từ 5-7 ngày. Giai đoạn này các trẻ thường ho, sốt, sổ mũi hắt hơi, đỏ mắt, 1 số trẻ khi chưa phát ban nhưng trong miệng có thể có dấu Koplik, đến khi phát ban thì dấu Koplik sẽ mất trong vòng ngày đầu.
Giai đoạn phát ban, trẻ thường nổi ban ở sau tai, đến mặt, cổ và thân người, cuối cùng là tay chân. Ban thường phát từ trên xuống dưới, mắt bị sưng và đỏ, ho nhiều. Tất cả những trẻ khi chưa tiêm ngừa sởi nếu có dấu hiệu phát ban, sốt và ho thì đều nghi mắc sởi cần được cách ly sớm để tránh lây nhiễm. Nếu triệu chứng nhẹ có thể theo dõi tại nhà; nếu trẻ sốt liên tục, ho nhiều, mệt, thở nhanh, mắt sưng, ăn uống kém… nguy cơ xảy ra biến chứng thì phải cho trẻ nhập viện để các bác sĩ theo dõi và điều trị kịp thời. Khi trẻ đã phát ban thì thường là hết sốt, trẻ khỏe, ăn uống tốt thì không cần phải nằm viện.
Đến giai đoạn hồi phục thì các nốt ban lặn và mất dần chỉ để lại những vết thâm, trẻ sẽ ăn uống tốt, hết sốt và được xuất viện.
Tăng cường tiêm vaccine ngừa sởi, vệ sinh phòng bệnh
Bác sĩ Quyền cho biết, bệnh sởi thường lây qua con đường không khí, khi trẻ tiếp xúc với người bệnh qua giọt bắn hoặc hít phải môi trường có virus sởi. Bệnh sởi nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Suy hô hấp, viêm phổi nặng phải thở oxy mask hoặc thở máy, hoặc tiêu chảy, nhiễm trùng huyết, nặng hơn là viêm não.
Tuy nhiên, bệnh sởi hiện đã có vaccine phòng bệnh. Theo bác sĩ Quyền, khi tiêm mũi vaccine sởi thứ nhất sẽ ngừa được 85% nguy cơ, tiêm mũi thứ 2 hiệu quả ngừa bệnh lên đến 97%, nhưng vẫn còn 3% tỉ lệ mắc bệnh. Thông thường, những trẻ đã tiêm ngừa vaccine sẽ có đề kháng tốt hơn và hơn và không bị suy hô hấp hay bệnh quá nặng khi bị sởi.
Do vậy, khi trẻ đến tuổi cần tiêm phòng các phụ huynh nên cho trẻ đi tiêm đủ liều, đúng lịch để tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế mắc sởi và diễn tiến bệnh nặng. Sắp tới, các trẻ đến ngày tựu trường, nếu trẻ nào chưa kịp tiêm ngừa thì phụ huynh cho con đi tiêm ngừa sớm, tránh lây lan cho các trẻ khác trong lớp và trong trường học. Đặc biệt là trẻ trong giai đoạn ho, chưa phát ban là giai đoạn dễ lây lan nhất. Do đó, phải tiêm ngừa cho trẻ đầy đủ giảm nguy cơ bùng phát thành dịch, kể cả những trẻ đã lớn chưa tiêm vaccine cũng mắc bệnh sởi, phải nằm viện điều trị.
"Ở Đồng Nai mặc dù bệnh chưa tăng nhiều so với TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên, bệnh viện đã bố trí 1 khu cách ly riêng để điều trị trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà, thủy đậu,… nhằm giảm lây nhiễm chéo và tránh lây lan ra cộng đồng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư thiết bị, hệ thống oxy mask đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh sởi hoặc dịch sởi nếu có xảy ra" - bác sĩ Quyền chia sẻ.
BSCKII. Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế cho biết, dù Đồng Nai chưa công bố nhưng vẫn lo ngại dịch sởi sẽ xảy ra. Do mật độ dân cư tại Đồng Nai đông, nhiều khu nhà trọ chật hẹp, chưa đảm bảo môi trường sống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các loại bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà, thủy đậu,… Để bảo đảm cho các bé trong độ tuổi tiêm chủng phải được tiêm phòng đầy đủ nhất, ngành Y tế cần tăng cường tiêm vaccine sởi và các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia để phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ, kịp thời xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường nhất là các trường học và trường mẫu giáo.
Để phòng ngừa bệnh sởi lây lan, dự kiến có hơn 174,4 ngàn trẻ em từ 9 tháng tuổi đến 5 tuổi tại 7 địa phương có nguy cơ dịch bệnh sởi cao và rất cao được tiêm vaccine phòng bệnh như: Xuân Lộc, Tân Phú, Nhơn Trạch, Biên Hòa, Long Thành, Định Quán và Vĩnh Cửu. Ngành Y tế cũng sẽ tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho hơn 9 ngàn trẻ từ 9 tháng đến 5 tuổi tại 4 địa phương có nguy cơ thấp gồm: Long Khánh, Trảng Bom, Cẩm Mỹ và Thống Nhất.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Ngày 11/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã hội chẩn cấp cứu với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tìm phương án điều trị cho các bệnh nhân gặp nạn trong vụ sạt lở.
VTV.vn - Trước đây người bệnh máu khó đông từng bị hạn chế tập thể thao do lo sợ biến chứng khi va chạm, chấn thương.
VTV.vn - Trong 10 ngày đầu của chiến dịch (từ ngày 31/8 - 9/9), đã có 19.821 trẻ từ 1 đến 5 tuổi được tiêm vaccine sởi, chiếm tỷ lệ 32,6% trên tổng số 60.733 trẻ thuộc diện tiêm.
VTV.vn - 3 nạn nhân trong sự cố sập cầu Phong Châu đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện tại sức khỏe đã ổn định.
VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện tại, Trạm Tấu là huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
VTV.vn - Khoa Ngoại Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận cấp cứu cho 2 bệnh nhân nữ bị vỡ đại tràng do tự thụt tháo tại nhà.
VTV.vn - Trong thời điểm bão Yagi (bão số 3) đổ bộ, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị cho 9 bệnh nhân bị rắn độc và các động vật gây độc khác cắn.
VTV.vn - Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An được biết đến là một địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng. Được đông đảo bệnh nhân trong và ngoài tỉnh tin tưởng lựa chọn.
VTV.vn - Sau cơn bão số 3, sáng 9/9, Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận cấp cứu 6 trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc khí CO từ máy phát điện.
VTV.vn - 16h30 chiều 9/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận nạn nhân đầu tiên sau vụ sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng 9/9 tại Quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Ca Thành.
VTV.vn - Chiều 9/9, đoàn công tác của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão lũ tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
VTV.vn - Ngay sau khi xảy ra sự việc sập cầu Phong Châu, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo công tác cấp cứu.
VTV.vn- Ngày 8/9, Sở Y tế Long An cho biết, đã nhận được báo cáo thông tin ban đầu về trường hợp người đàn ông 44 tuổi đến một phòng khám tư ở huyện Đức Hòa sau đó tử vong tại đây.
VTV.vn - Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc khắc phục tác động và hậu quả sau bão số 3 (Yagi) và triển khai công tác khám, chữa bệnh.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa kiểm tra công tác phòng chống bệnh đầu mùa khỉ tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.