Loại bỏ u nang tuyến giáp to bất thường

Văn Thành, icon
02:40 ngày 12/08/2020

VTV.vn - Bệnh nhân nam, sinh năm 1942, trú tại Gia Lâm, Hà Nội, vào viện khám do vùng cổ do khối u nang bỗng to bất thường sau khi chữa trị tại một cơ sở y tế.

Sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán có khối u nang vùng cổ bên trái, có chỉ định chọc hút kim nhỏ xác định là nang chảy máu cũ. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật triệt để cắt toàn bộ khối u và tuyến giáp bên trái.

Kíp phẫu thuật do bác sĩ Cung Đinh Hoàn, Phó Trưởng Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiến hành mổ cắt khối u cho bệnh nhân. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt dự kiến ra viện sớm.

Theo bác sĩ Cung Đình Hoàn, đối với những bệnh nhân xác định là u nang lành tính việc chọc hút dịch làm nhỏ khối u không phải phương pháp điều trị chuẩn. Khi gặp những trường hợp u lành tính tuyến giáp có hai phương pháp điều trị: một là cắt toàn bộ u cùng thùy tuyến giáp bên đó, hai là đốt sóng cao tần khối u.

Loại bỏ u nang tuyến giáp to bất thường - Ảnh 1.

Bệnh nhân chia sẻ: Cách đây một tháng, bệnh nhân phát hiện thấy một khối to ở vùng cổ bên trái, đi siêu âm được chẩn đoán u nang lành tính tuyến giáp và điều trị ở cơ sở y tế gần nhà bằng phương pháp chọc hút dịch điều trị, nhưng chỉ sau một tuần, khối u lại sưng to hơn và có dấu hiệu vướng khó nuốt.

Cũng theo bác sĩ Cũng Đình Hoàn, u lành tuyến giáp là một bệnh lý thường gặp ở nữ giới với dấu hiệu phát hiện khối u ở vùng cổ gây khó chịu hoặc thậm chí nuốt nghẹn hay khó thở. Bệnh u tuyến giáp đa số là lành tính, nhưng cũng có số ít những trường hợp tiến triển thành ung thư tuyến giáp.

U lành tuyến giáp là xuất hiện những khối u (hay còn gọi là bướu) tồn tại thường dưới thể lỏng hoặc keo. Khối u lành tuyến giáp hình thành và phát triển trong tuyến giáp - một tuyến nội tiết đóng vai trò quan trọng và lớn nhất trong cơ thể người, có nguồn gốc là những tế bào bất thường trong bề mặt lớp lót mặt trong của tuyến giáp, gây rối loạn nội tiết, dẫn đến hình thành khối u.

Theo thống kê, có khoảng 5% bệnh nhân mắc u tuyến giáp là khối u ác tính (ung thư tuyến giáp). Tỷ lệ mắc bệnh về tuyến giáp tăng lên theo tuổi và thường gặp nhiều ở phụ nữ (5 nữ/1 nam). Do hầu như không có triệu chứng trong giai đoạn đầu nên các bệnh về tuyến giáp thường bị bỏ sót.

Phần lớn các loại u lành tuyến giáp không phải phẫu thuật. Chỉ trong những trường hợp thật sự cần thiết mới có chỉ định phải dùng đến phương pháp cắt u lành tuyến giáp. U lành tuyến giáp không cần mổ khi bướu có kích thước nhỏ. Khi u lành tuyến giáp nhỏ, không gây khó chịu, thường không cần điều trị gì và theo dõi bằng cách tái khám và siêu âm định kỳ mỗi 6 tháng một lần. Bạn cần chủ động đi khám ngay nếu có thay đổi vùng cổ hoặc bất thường trong cơ thể.

Qua đây, bác sĩ Cung Đình Hoàn khuyến cáo: Người dân nên đến các cơ sở y tế uy tín, có năng lực chuyên môn tốt để siêu âm vùng cổ đây là một xét nghiệm sức khỏe thường quy đối với người dân vì bệnh lý tuyến giáp ngày càng có chiều hướng phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục