Lưu ý bảo vệ sức khỏe trẻ em trong những ngày nắng nóng

VTV9, icon
09:44 ngày 30/03/2019

VTV.vn - Tình hình nắng nóng, thời tiết oi bức trong những ngày này ở Nam Bộ đã trở thành mối quan tâm của cộng đồng, trong đó vấn đề sức khỏe luôn được đặc biệt lưu tâm.

Lượng bệnh nhân khám bệnh, nhập viện và điều trị tại các bệnh viện ở TP.HCM trong nhiều ngày gần đây có dấu hiệu tăng. Trong những ngày nắng nóng, các cảnh báo về lượng trẻ em nhập viện trong thời gian tới sẽ còn tăng cao nếu không có các biện pháp phòng ngừa đúng cách. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong những ngày sắp tới, người dân cần lưu tâm đến các căn bệnh về nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa ở trẻ em.

Có nhiều phương pháp đơn giản, ít tốn tiền nhưng hiệu quả đã được các bác sỹ khuyến khích dùng để phòng và bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Ngoài ra, đây còn là thời điểm có thể sẽ gia tăng bệnh tay chân miệng. Các bậc phụ huynh cần giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay thường xuyên cho trẻ để phòng bệnh.

Bên cạnh đó, các bác sỹ khuyến cáo, người lớn không nên nóng vội đưa trẻ đến bệnh viện khi chưa cần thiết, cần quan sát những dấu hiệu của trẻ để tránh việc nhập viện lúc quá tải. Khi đó, trẻ sẽ dễ bị lây những bệnh truyền nhiễm từ các bệnh nhi khác.


TP.HCM nắng nóng kéo dài, số trẻ em nhập viện tăng cao TP.HCM nắng nóng kéo dài, số trẻ em nhập viện tăng cao

VTV.vn - Với thời tiết liên tục nắng nóng kéo dài những ngày qua đã khiến cho nhiều trẻ em tại khu vực TP.HCM phải nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp và tiêu hóa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục