Malaysia ghi nhận bệnh nhân trẻ nhất tử vong do COVID-19

An Ngọc, icon
07:32 ngày 07/10/2020

VTV.vn - Nhà chức trách y tế Malaysia cho biết: Một trẻ sơ sinh 1 tuổi đã trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất của Malaysia tử vong do COVID-19.

Nguồn: The Star

Bé gái 1 tuổi ban đầu được điều trị tại Khoa Chấn thương và Cấp cứu tại Bệnh viện Semporna vào ngày 1/10. Tuy nhiên sau đó, bệnh tình diễn biến xấu và bệnh nhân cần được hỗ trợ hô hấp. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé gái đã dương tính với virus SARS-CoV – 2. Đến ngày 6/10, bệnh nhi được thông báo đã tử vong.

Tính đến ngày 7/10, Malaysia đã ghi nhận 141 ca tử vong do COVID-19. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Malaysia khá thấp so với mức trung bình trên thế giới, nhưng những ngày đầu tháng 10/2020, nước này lại liên tục ghi nhận sự gia tăng kỷ lục về số ca mắc COVID-19 mới.

Để ứng phó với dịch bệnh, 122 trường học ở 3 huyện Kota Kinabalu, Penampang và Putatan thuộc bang Sabah bắt đầu đóng cửa từ ngày 6/10.

Lệnh đóng cửa trường học và thực hiện di chuyển có điều kiện tại 3 huyện này được đưa ra sau khi số ca mắc COVID-19 từ đầu tháng 10 tại đây tăng vọt lên mức 3 con số. Trên phạm vi toàn quốc, số ca mắc COVID-19  ở Malaysia gần đây cũng liên tục tăng lên các mức cao nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục