Mẩu xương gà dài 4cm "lẩn trốn" cả năm trong phế quản nữ bệnh nhân

Lê Thạch, icon
05:06 ngày 22/06/2018

VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân C.T.H. (43 tuổi, Nghĩa Đàn) trong tình trạng tức ngực, ho, khạc đờm mủ tái diễn liên tục trong thời gian dài.

Mẩu xương gà dài 4cm được gắp ra khỏi phế quản bệnh nhân.

Tại đây, kết quả chụp cắt lớp phổi cho thấy có hình ảnh dị vật trong lòng phế quản thùy dưới phổi phải, gây viêm phổi cho bệnh nhân. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã từng bị hóc xương gà cách đây một năm.

Tiến hành nội soi, các bác sĩ đã tìm ra được dị vật bị bỏ quên, mẩu xương dài 4cm. Sau khi gắp, tình trạng bệnh đỡ hơn hẳn.

Bệnh nhân cho biết, dù đã đi khám, điều trị tại nhiều bệnh viện, nhưng các biểu hiện bệnh đường hô hấp, viêm phổi, ho vẫn tái nhiễm liên tục. Một năm qua tôi ho dai dẳng, uống thuốc liền 2-3 tháng không đỡ.

Các bác sĩ khuyến cáo: dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nhanh do bị ngạt thở. Những trường hợp cả người lớn và trẻ em sau khi bị ho sặc, xuất hiện cảm giác khó thở, khàn tiếng hoặc mất tiếng cần đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám, điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục