Mexico bắt giữ 6 người vì bán vaccine ngừa COVID-19 giả

Nguyễn Mai, icon
05:43 ngày 18/02/2021

VTV.vn - Một phòng khám tư nhân ở miền bắc Mexico bị phát hiện cung cấp vaccine ngừa COVID-19 giả với giá lên tới 2.000 USD.

Vaccine ngừa COVID-19 tại Mexico vẫn chưa được bán thương mại. Những loại vaccine được rao bán trên thị trường chủ yếu là hàng giả.

Ít nhất 6 người đã bị bắt ở miền bắc Mexico vì bị cáo buộc buôn bán vaccine ngừa COVID-19 giả. Các chuyên gia từ lâu đã lo lắng về việc các băng nhóm tội phạm âm mưu làm giả vaccine trong bối cảnh người dân hoang mang vì số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao.

Trợ lý Bộ trưởng Y tế, ông Hugo Lopez-Gatell cho biết tại một cuộc họp báo: "Chúng tôi có bằng chứng trực tiếp cho thấy vaccine giả được bán với giá lên tới 40.000 peso (khoảng 2.000 USD) mỗi liều".

Các mũi vaccine giả được quảng cáo là vaccine do liên danh Pfizer/BioNTech sản xuất. Nhưng thực tế, loại vaccine này chỉ được phân phối ở Mexico thông qua các chiến dịch tiêm chủng của chính phủ.

Các nhà chức trách phát hiện một phòng khám tư nhân bán vaccine giả ở thành phố Monterrey, bang biên giới Nuevo Leon.

Bộ trưởng An toàn Công cộng Mexico, bà Rosa Icela Rodriguez cho biết: "Vụ thu giữ vaccine giả đã được thực hiện ở bang Nuevo Leon. Chúng tôi rất tiếc vì việc sử dụng loại vaccine ngụy tạo này khiến sức khỏe của người dân gặp nguy hiểm".

Bà cũng kêu gọi mọi người chỉ đến các trung tâm tiêm chủng của chính phủ và báo cáo bất kỳ doanh nghiệp, bệnh viện hoặc trang web nào cung cấp vaccine mà không có giấy phép hợp pháp.

Hiện, chưa có tổ chức tư nhân nào ở Mexico được phép mua vaccine ngừa COVID-19 từ nước ngoài cho mục đích thương mại và các mũi tiêm này sẽ được Chính phủ phân phối miễn phí cho người dân.

Trước đây, tình trạng bình oxy và thuốc đã bị đánh cắp rồi tuồn ra chợ đen do nhu cầu sử dụng của bệnh nhân COVID-19 tăng cao. Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về hoạt động tội phạm liên quan đến vaccine tại nước này.

Mexico bắt đầu đợt tiêm chủng vào ngày 24/12 năm ngoái, bắt đầu với các nhân viên y tế và một số ít giáo viên ở các bang miền đông đất nước. Kể từ thứ hai tuần trước, giới chức nước này bắt đầu tiêm chủng cho những người trên 65 tuổi.

Cho đến nay, Mexico đã phân phối hơn 1 triệu vacicne ngừa COVID-19, nhưng 750.000 nhân viên y tế tuyến đầu vẫn chưa tiêm chủng đầy đủ cả hai mũi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục