Mỗi 6 giây trên thế giới lại có 1 người chết vì về bệnh tiểu đường

VTV9, icon
08:28 ngày 12/11/2017

VTV.vn - Theo số liệu ước tính của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), hiện cứ mỗi 6 giây trên thế giới sẽ có 1 người tử vong vì căn bệnh tiểu đường.

(Ảnh minh họa: Al Jazeera)

Dự kiến vào năm 2040, số người mắc bệnh tiểu đường sẽ là hơn 600 triệu người. Bệnh tiểu đường là một trong những nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu thế giới. Gần 80% trường hợp tử vong do tiểu đường là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Bệnh tiểu đường có hai loại là tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2. Bệnh tiểu đường tuýp 1 hiện chưa có cách phòng ngừa do cơ thể không thể sản xuất được insulin. Trong khi đó, bệnh tiêu đường tuýp 2 chiếm tới 90% ca mắc với nguyên nhân chủ yếu là do di truyền và các yếu tố từ môi trường.

Bệnh thường diễn tiến âm thầm và dẫn đến các biến chứng mãn tính trong nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, bệnh tiểu đường và các biến chứng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu áp dụng chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể lực hợp lý cũng như tuân theo sự hướng dẫn điều trị của bác sỹ.

Không béo phì, không có yếu tố di truyền, trẻ vẫn có thể mắc bệnh tiểu đường Không béo phì, không có yếu tố di truyền, trẻ vẫn có thể mắc bệnh tiểu đường Ngồi quá lâu có thể mắc bệnh tiểu đường Ngồi quá lâu có thể mắc bệnh tiểu đường Ô nhiễm có thể gây bệnh tim mạch, tiểu đường và đột quỵ Ô nhiễm có thể gây bệnh tim mạch, tiểu đường và đột quỵ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục