Mùa hè, phụ huynh lo lắng trẻ mắc tay chân miệng

VTV2, icon
06:43 ngày 23/07/2014

Theo ước tính, cứ một trẻ bị tay chân miệng có biến chứng nặng sẽ có thể lây lan cho khoảng 400 trẻ ngoài cộng đồng.

Một trẻ nhỏ đang điều trị tay chân miệng tại bệnh viện.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm mà ai cũng có thể mắc phải. Tuy nhiên, bệnh chủ yếu tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt xuất hiện nhiều ở trẻ dưới ba tuổi.

Bệnh tay chân miệng rải rác quanh năm nhưng có khuynh hướng tăng cao vào những tháng trước vào trong mùa hè. Chính vì thế, trong mùa hè, các phụ huynh có con nhỏ luôn trong trạng thái lo lắng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghi nhận gần 25.000 trường hợp mắc tay chân miệng tại 62 tỉnh, thành phố. Trong đó, có hai trường hợp tử vong. Tuy có số lượng ca bệnh ít hơn năm 2013 nhưng tại một số tỉnh, thành phố có số ca mắc bệnh tăng cao và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Hơn 70% số ca tập trung ở các tỉnh phía Nam.

Chương trình Vì cuộc sống sẽ cung cấp những kiến thức căn bản và cần thiết về bệnh lý tay chân miệng trong mùa hè.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục