Mùa lạnh, cảnh giác với bệnh liệt mặt ngoại biên

Đào Lan, icon
06:00 ngày 22/10/2024

VTV.vn - Miền Bắc đang sắp bước vào mùa lạnh, đây là thời điểm nhiều người có nguy cơ bị liệt mặt ngoại biên.

Người bệnh N.T.T., (58 tuổi, trú tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) vừa được các bác sĩ Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba điều trị với biểu hiện đột ngột xuất hiện xuất hiện méo miệng sang phải, mắt trái nhắm không kín, tăng tiết nước mắt, ăn uống rơi vãi.

Tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, qua thăm khám, các bác sĩ kết luận người bệnh bị liệt mặt ngoại biên do lạnh và được chỉ định điều trị nội khoa. Người bệnh liệt dây thần kinh số VII sẽ được sử dụng thuốc chống viêm sớm kết hợp với vật lý trị liệu tích cực bằng các phương pháp: Điện châm, điện xung, parafin, tia hồng ngoại, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt...

Hiện tại, sau hơn 10 ngày điều trị, tình trạng liệt mặt đã phục hồi khoảng 70%, người bệnh tiếp tục được duy trì phác đồ điều trị để phục hồi thẩm mỹ.

Theo BSCKI. Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, liệt mặt ngoại biên có thể gây ra các di chứng nặng nề nếu không được điều trị kịp thời như các biến chứng mắt (viêm kết mạc, viêm giác mạc, loét giác mạc, lộn mí); co thắt nửa mặt sau liệt mặt; hội chứng nước mắt cá sấu… Việc thăm khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cần được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa, trong đó phương pháp của y học cổ truyền - phục hồi chức năng là lựa chọn hàng đầu.

Nếu có biểu hiện bị liệt dây thần kinh số 7, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám và điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục