New Zealand: Số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tiếp tục gia tăng

Nhật Anh, icon
07:30 ngày 14/08/2020

VTV.vn - New Zealand phát hiện thêm 13 ca mắc mới COVID-19 từ cụm dịch lây trong cộng đồng ở Auckland, khiến thành phố có thể tiếp tục kéo dài tình trạng phong tỏa.

Hình: AP

13 ca nhiễm mới được phát hiện hôm nay ở Auckland đều liên quan đến 4 ca nhiễm trong cùng một gia đình được ghi nhận từ hôm 11/8.

COVID-19 tái xuất hiện trong cộng đồng ở New Zealand sau khi một người đàn ông ngoài 50 tuổi đến khám bác sĩ hôm 10/8 với các triệu chứng rõ ràng. Ông được lấy dịch hầu họng để xét nghiệm hai lần và đều cho kết quả dương tính. 6 người khác ở cùng nhà ông này cũng được xét nghiệm, trong đó có 3 người dương tính.

Điều đáng nói là tất cả các ca nhiễm mới ghi nhận gần đây không ra nước ngoài và cũng không có mối liên hệ rõ ràng với những ca nhiễm trở về từ nước ngoài được cách ly tập trung ở biên giới.

Tổng giám đốc Cơ quan Y tế New Zealand Ashley Bloomfield cho biết: Tất cả các ca nhiễm mới sẽ phải vào cơ sở cách ly tập trung do chính phủ quản lý, khác với chính sách cho người nhiễm tự cách ly tại nhà hoặc nhập viện trước đây. Bà Bloomfield cho biết cơ quan y tế sẽ giải mã bộ gene virus của các ca nhiễm mới để tìm nguồn lây.

Cụm dịch mới chấm dứt 102 ngày không lây nhiễm cộng đồng của New Zealand. Thủ tướng Jacinda Ardern nhận định cụm dịch mới ở Auckland, hiện với 17 ca nhiễm, có thể "sẽ tồi tệ hơn trước khi được khống chế tốt hơn".

"Chúng ta đã rút ra bài học đầu tiên từ COVID-19, một khi đã xác định cụm dịch, nó sẽ lan rộng trước khi chậm lại" - bà Ardern nói tại họp báo - "Một lần nữa chúng ta được nhắc nhở về mức độ phức tạp của loại virus này và nó có thể lây lan dễ dàng như thế nào".

Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand với 1,4 triệu dân, đã áp lệnh phong tỏa cấp độ ba từ trưa 12/8 nhằm đề phòng nguy cơ từ đại dịch. Người dân được khuyến cáo ở nhà, trừ khi đi công tác, mua sắm hoặc tập thể dục. Tất cả trường học, các cơ sở chăm sóc trẻ em, các cơ sở kinh doanh thiết yếu đều đóng cửa. Bên cạnh đó, chính phủ cũng yêu cầu phong tỏa các viện dưỡng lão, với lo ngại các cơ sở tập trung đông người cao tuổi có thể tiềm ẩn nguy cơ thành ổ dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng ca ngợi New Zealand như một hình mẫu trong ứng phó đại dịch. Nước này chỉ báo cáo 22 người chết và gần 1.600 ca nhiễm trên tổng dân số gần 5 triệu. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này cũng đã nhiều lần cảnh báo người dân không nên chủ quan và làn sóng lây nhiễm thứ hai là "không thể tránh khỏi".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục