Nga ra quy định phòng dịch mới đối với sinh viên nước ngoài nhập cảnh

Nguyễn Mai, icon
12:56 ngày 18/02/2021

VTV.vn - Chính phủ Nga đưa ra những quy định mới đối với sinh viên nước ngoài muốn nhập cảnh vào nước này, nhằm siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Nhiều trường học ở Nga yêu cầu sinh viên học trực tiếp trên lớp, thay vì học trực tuyến như trong thời điểm đỉnh dịch

Kể từ tuần này, Nga sẽ tiếp nhận sinh viên quốc tế từ các quốc gia mà Nga đã khôi phục giao thông hàng không, với điều kiện họ có giấy chứng nhận y tế không mắc bệnh COVID-19.

Cơ quan Liên bang về giám sát trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết: Các sinh viên nước ngoài thuộc các quốc gia mà Nga đã khôi phục đường bay khi đến Nga học tập phải được xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp phản ứng chuỗi polymerase (PCR) trong vòng 3 ngày trước khi đến lãnh thổ Nga. Tiếp đó, trong thời hạn 72 tiếng sau khi nhập cảnh, họ sẽ được xét nghiệm lại một lần nữa. Giấy chứng nhận y tế có thể bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh.

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm được thực hiện sau khi nhập cảnh Nga, sinh viên phải tuân thủ chế độ cách ly. Như vậy, sinh viên nước ngoài chỉ được phép nhập học vào các trường đại học ở Nga khi 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp PCR.

Việc học tập tại các trường đại học ở Nga đã trở lại bình thường từ ngày 8/2 vừa qua, sau gần 3 tháng học trực tuyến (từ 13/11/2020 - 6/2/2021). Do những hạn chế để phòng đại dịch COVID-19, hơn 300.000 sinh viên nước ngoài không thể vào Nga để tiếp tục học tập.

Đến nay, Nga đã nối lại giao thông hàng không với 21 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, Ban phòng chống dịch COVID-19 của Nga quyết định nối lại các chuyến bay chở khách đến Việt Nam từ ngày 27/1 vừa qua.

Trong 24 giờ qua, Nga công bố thêm 12.828 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1.282 ca tại Thủ đô Matxcơva, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 4.112.151 ca. Số ca tử vong tại Nga tăng thêm 467 trường hợp, lên 81.446 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục