Nga sẵn sàng đưa thuốc chống ung thư mới tới Việt Nam

Ban Thời sự, icon
08:31 ngày 15/04/2017

VTV.vn - Đại diện Cơ quan Y - Sinh, Liên bang Nga, khẳng định sẵn sàng đưa chế phẩm có khả năng chống ung thư, kể cả giai đoạn muộn, tới Việt Nam và thử nghiệm lâm sàng.

Giáo sư Andrey Symbirtsev trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: TTXVN)

Viện nghiên cứu khoa học quốc gia các chế phẩm đặc biệt tinh khiết, thuộc Cơ quan Y - Sinh, Liên bang Nga đang nghiên cứu một chế phẩm có khả năng chống ung thư, kể cả giai đoạn muộn. Giám đốc cơ quan này khẳng định sẵn sàng đưa chế phẩm này tới Việt Nam và thử nghiệm lâm sàng, nếu có nhu cầu.

Chế phẩm BTS - 70 hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng. Dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm tới sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên các tình nguyện viên, trước khi thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục