Ngày 11/4, Ngày Parkinson thế giới

Nguyệt Hà (VTV9), icon
10:28 ngày 11/04/2017

VTV.vn - Hôm nay (11/4) là Ngày Parkinson thế giới. Parkinson, còn gọi là bệnh liệt rung, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1817.

(Ảnh minh họa: EpylepsyU)

Bệnh Parkinson là một bệnh thần kinh do thoái hóa tế bào thần kinh ở liềm đen (hạch đáy não). Bệnh do bác sĩ người Anh James Parkinson mô tả lần đầu tiên vào năm 1817. Từ đó, trên thế giới đã gọi bệnh này theo tên của ông.

Những dấu hiệu nhận biết ở người mắc bệnh thường thấy là run chân tay, căng cứng cơ bắp, vận động khó khăn và mất thăng bằng. Tuy nhiên, khi đã có những triệu chứng này, bệnh đã vào giai đoạn phát triển. Tại Việt Nam, chỉ tính riêng bệnh viện Đại học Y Dược đã có hơn 4.000 người đến điều trị Parkinson mỗi năm

Trước đây, Parkinson thường xuất hiện ở người đã qua tuổi 60 nhưng hiện nay, có đến 10% bệnh nhân phát bệnh ở độ tuổi 40.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục