Ngày Gia đình Vỉệt Nam: Cả nhà cùng nhau đi hiến máu

P.V, icon
05:14 ngày 27/06/2019

VTV.vn - Đó là thông điệp được người đàn ông 60 tuổi hiến máu 40 lần vận động vợ con, người thân trong gia đình cùng tham gia hiến máu.

Gia đình ông Truyền đi từ Hưng Yên tới điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến để hiến máu.

Từ lần đầu tình cờ hiến máu 2007, đến nay ông Lê Trung Truyền (60 tuổi, trú tại Xuân Văn, Văn Lâm, Hưng Yên) đã hiến máu 40 lần. Kể từ lần hiến máu cuối cùng vào tháng 12/2018, mỗi khi có đợt hiến máu, ông đều vận động con cháu trong nhà tham gia hiến máu.

Ông chia sẻ: vốn là một người ở quê, làm nông nghiệp, việc ông đi hiến máu trong cái nhìn của người khác rất kỳ lạ. Ngay cả vợ ông, khi ông hiến máu cũng kịch liệt phản đối. Chỉ đến khi việc hiến máu chứng minh ông không hề bị sa sút sức khỏe, bà mới chịu cho ông tiếp tục đi hiến máu.

Ngày Gia đình Vỉệt Nam: Cả nhà cùng nhau đi hiến máu - Ảnh 1.

Không chỉ đồng ý cho ông Truyền đi hiến máu, mà ngay cả các con gái, con trai, con rể và các cô chú trong gia đình cũng được bà vận động cùng ông đi hiến máu. Bà Lê Thị Loan (60 tuổi vợ ông Truyền) cho biết: hôm nay gia đình tôi gồm 8 người từ Hưng Yên sang điểm hiến máu cố định tại địa chỉ 26 Lương Ngọc Quyến để cùng hiến máu. Cũng rất vui vì đúng Ngày Gia đình Việt Nam, toàn thể gia đình lại có thêm một việc làm ý nghĩa - hiến máu cứu người.

Ngày Gia đình Vỉệt Nam: Cả nhà cùng nhau đi hiến máu - Ảnh 2.

Biết được điểm hiến máu cố định qua các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình đã cùng hẹn nhau đi hiến máu. Vợ chồng người con gái ở Bắc Giang cũng cùng về tham gia hiến máu. Anh Tuân (con rể ông Truyền, Bắc Giang) cho biết: "Trong gia đình các anh chị em trong nhà đều tham gia hiến máu. Bản thân tôi và vợ đã từng hiến máu 5 lần. Mọi người trong gia đình đều vui vì hiến máu có thể cứu người và cũng là truyền thống mà bố đã tạo nên".

Ngày Gia đình Vỉệt Nam: Cả nhà cùng nhau đi hiến máu - Ảnh 3.

Gặp gỡ với gia đình ông Truyền sáng nay, NSƯT Trung Anh hết sức cảm phục tinh thần thiện nguyện mà ông Truyền và gia đình đã làm trong suốt 12 năm qua.

Ngày Gia đình Vỉệt Nam: Cả nhà cùng nhau đi hiến máu - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ: Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, để có được sự ủng hộ từ người thân cho thấy việc tham gia hiến máu hoàn toàn là điều tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe của người hiến máu. Một người hiến máu sẽ góp phần tăng cơ hội cứu sống người bệnh cần máu.

Điểm hiến máu cố định của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/6, đến nay đã được 6 ngày, việc có thêm điểm hiến máu tại đây nhận được sự quan tâm của người dân.

Bác sĩ Lê Quang Tường, Trưởng Khoa Khám bệnh, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương cho biết: từ ngày điểm hiến máu cố định đi vào hoạt động đã tiếp nhận những đơn vị máu hiến tặng từ người dân khu phố cổ, các bạn nhân viên các hàng quán xung quanh và có cả những bạn từ tỉnh khác đến. Trung bình mỗi ngày, có từ 15 - 20 người đến hiến máu, dự kiến con số này sẽ còn tăng trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục