
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong số 7 ca tử vong nghi do dại, huyện Krông Pắc 3 ca, Krông Búk 1 ca và huyện Cư M’gar 3 ca, tăng 3 trường hợp so với năm 2023.
Ông Nguyễn Bá Quang, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật - Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Địa bàn huyện vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do dại tại xã Ea Tar. Từ đầu năm đến nay, đây là trường hợp tử vong nghi do dại thứ 3 trên địa bàn huyện. Điều đáng nói, tất cả các trường hợp tử vong đều bị chó cắn và không đi tiêm phòng vaccine. Mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền nhưng thực tế, nhiều người dân trên địa bàn huyện vẫn còn chủ quan trước bệnh dại. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn chó, mèo trên địa bàn cũng còn thấp, khiến việc phòng, chống bệnh dại gặp không ít khó khăn.
"Sau khi ghi nhận trường hợp tử vong do dại, Trung tâm đã nhanh chóng phối hợp với thú y địa phương và xã Ea Tar tiến hành điều tra, rà soát để tiêm phòng cho đàn chó tại xã. Đồng thời tích cực tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại", ông Quang chia sẻ.
ThS.BS Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đánh giá: Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong do dại trên người chủ yếu là do người bị động vật nghi dại cắn không tiêm phòng huyết thanh kháng dại và vaccine hoặc tiêm muộn, không đúng chỉ định. Nguyên nhân gián tiếp là do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên đàn chó, mèo còn thấp; công tác quản lý đàn chó, mèo ở một số địa phương chưa chặt chẽ.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dại, ngay sau khi ghi nhận trường hợp thứ 7 tử vong nghi do dại trên địa bàn huyện Cư M’gar, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã ban hành công văn về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn huyện này. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị huyện Cư M’gar chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó, mèo nghi dại cắn; tuyên truyền và vận động người dân đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm phòng vaccine dại kịp thời. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông về sự nguy hiểm của bệnh dại cũng như các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên người và động vật, đặc biệt chú ý truyền thông về việc không chữa bệnh dại bằng các biện pháp chưa được Bộ Y tế công nhận. Tăng cường tiếp cận của người dân với vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại trên người, đặc biệt đối với các đối tượng có nguy cơ cao, người đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo trên địa bàn.
Bên cạnh đó phối hợp với Phòng Chăn nuôi và Thú y huyện để triển khai hiệu quả, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật, nhằm chủ động phòng chống lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang người. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng đề nghị UBND huyện Cư M’gar chỉ đạo Phòng Chăn nuôi và Thú y huyện phối hợp với các đơn vị y tế trong công tác giám sát và xử ý ổ dịch dại trên động vật, kịp thời chia sẻ thông tin để chủ động phòng chống lây nhiễm sang người, tăng cường truyền thông cho người nuôi chó, mèo các biện pháp đảm bảo an toàn cho người ở các khu vực công cộng, tránh để trường hợp chó cắn người gây hậu quả nghiêm trọng; truyền thông về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho động vật để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trên ít nhất 70% tổng đàn theo mục tiêu của Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 nhằm góp phần quan trọng trong việc loại trừ bệnh dại trên người.
Bệnh dại có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm vaccine. Do vậy khi bị chó mèo cắn, cào người bệnh cần tiêm vaccine phòng dại sớm nhất có thể, giúp tạo ra miễn dịch cho cơ thể ngăn chặn virus dại tấn công vào hệ thống thần kinh trung ương.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Cúm mùa tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, đòi hỏi sự chủ động và cảnh giác từ cả cơ quan y tế lẫn người dân trong công tác phòng chống.
VTV.vn - Cúm là dịch bệnh được nhiều người quan tâm, đặc biệt sau khi minh tinh người Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên ra đi ở tuổi 48 do bị cúm, dẫn đến viêm phổi nặng.
VTV.vn - Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, trong năm 2024 ghi nhận 289.876 trường hợp mắc cúm mùa, 8 ca tử vong.
VTV.vn - Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho.
VTV.vn - Thời tiết lạnh ẩm, mùa lễ hội đầu Xuân tập trung đông người tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển và lây lan. Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân chủ động:
VTV.vn - Đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản hiện nay, chủ yếu do cúm A gây ra, nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát dịch do cúm B.
VTV.vn - Bộ Y tế vừa ban hành "Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025".
VTV.vn - Thời điểm hiện tại đang là mùa lễ hội, nhu cầu đi lại du Xuân đầu năm của người dân lớn, trong thời tiết nồm ẩm sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.
VTV.vn - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 8 bệnh nhân mắc cúm, một trong số đó đang phải đặt ECMO.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 18 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu vào ngày Mùng 1 Tết Ất Tỵ với nhiều tổn thương do nổ bình gas.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi tính đến tuần 5/2025.
VTV.vn - Cà phê mang đến sự tỉnh táo nhanh chóng nhưng nếu uống lúc đói bụng thì những người gặp vấn đề về tiêu hóa như trào ngược sẽ có thể cảm thấy khó chịu hơn.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phối hợp thành công cứu sống bệnh nhi mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp này.
VTV.vn - Theo ghi nhận tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đã có nhiều trường hợp đến khám, cấp cứu do đường huyết tăng cao.
VTV.vn - Các chấn thương phần mềm có thể gặp phải bao gồm: bong gân, căng cơ, dập tím phần mềm,... nếu không xử lý đúng cách có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.