Người dân thờ ơ với bệnh sốt xuất huyết

Kim Xuân, Chí Trung (Ban Thời sự), icon
07:35 ngày 28/08/2015

VTV.vn - Người dân ở tại các tỉnh có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao còn thiếu ý thức và có thái độ thờ ơ với sốt xuất huyết, coi việc phòng bệnh là việc của chính quyền địa phương.

Thời gian gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết liên tục gia tăng ở các tỉnh, thành trên cả nước, đẩy số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm 2015 đến nay là hơn 21.000 trường hợp tại 43 tỉnh, thành phố. Trong đó, 12 trường hợp đã tử vong. Số ca mắc tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố phía Nam như: TP.HCM, Tiền Giang, Bình Phước, An Giang, Bình Dương... Tuy nhiên điều đáng nói, người dân còn thiếu ý thức và có thái độ thờ ơ với việc phòng bệnh sốt xuất huyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục