Người già dễ mắc bệnh thoái hóa khớp

Nguyệt Ánh, icon
07:00 ngày 15/06/2013

 Thoái hóa khớp gối là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Khớp bị thoái hoá còn có quá trình viêm kèm theo nên thường bị sưng khiến người bệnh đau đớn, khó khăn trong vận động.

Khi bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối và kéo dài tình trạng bệnh mà không chữa trị, bệnh sẽ làm khớp gối biến dạng, chức năng thay đổi, ngày càng không vững. Vì vậy, việc quan trọng và cần thiết nhất là kịp thời điều trị để tránh khớp gối bị biến dạng, ảnh hưởng đến việc đi lại.

PGS.TS. Ngô Văn Toàn, Phó Viện trưởng viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cho biết: “Đặc tính cơ bản diễn biến bệnh lý của bệnh đau khớp gối là mỗi lần lên cơn đau là một lần khớp gối bị thoái hóa, mỗi lần người bệnh bị đau hay khó chịu là một lần sụn bị thương tổn… Sau những lần đau đó người bệnh sẽ cảm thấy không đau nữa và ổn định trở lại, cảm thấy như đã khỏi. Tuy nhiên, lần sau lại tiếp tục đau thì lại một lần nữa khớp bị biến dạng. Tới lúc bệnh đã diễn tiến nặng, bệnh nhân sẽ đau nhức triền miên, liên tục”.

Thoái hóa khớp diễn tiến chậm, nặng dần theo thời gian. Khi lớp sụn bị bào mòn dần, không còn che phủ đầu xương, làm cho hai đầu xương liên tục cọ sát vào nhau mỗi khi cử động. Mỗi lần như vậy lại gây đau cho người bệnh, nhất là lúc đi lên cầu thang hoặc ngồi xổm. Lâu dần, xương sẽ bị bào mòn nhiều hơn, gây biến dạng hình thể khớp gối, thường là bị vẹo vào trong.

‘ Phẫu thuật thay khớp nhân tạo (Ảnh: VTV News)

Tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định những phương pháp thích hợp. Nếu khớp gối đã bị hỏng, lớp sụn bị bào mòn nhiều thì có thể áp dụng phương pháp phẫu thuật thay khớp nhân tạo. Tức là thay bề mặt sụn khớp đã bị bào mòn bằng lớp nhựa cao phân tử nhân tạo để mọi vận động và chịu lực của khớp gối sẽ do lớp nhựa nhân tạo này đảm nhận. Khi đó, vận động khớp gối sẽ được cải thiện rõ rệt.

PGS.TS. Ngô Văn Toàn cho biết thêm: “Bệnh nhân bị viêm nhiễm về khớp có trường hợp không đòi hỏi phải phẫu thuật nhưng phục hồi chức năng là rất quan trọng. Khi đau khớp, tư thế của người bệnh sẽ là tư thế giảm đau, chống đau, co gấp lại. Tuy nhiên, nếu không vận động, chỉ cần 2 – 3 tuần tay chân sẽ bị co gấp không bình thường dẫn tới người bệnh đi lại khó khăn. Kèm với việc sử dụng thuốc, người bệnh cũng cần phải tập luyện sao cho đầu gối có thể duỗi, gấp, cơ lực khỏe… Do đó, công tác phục hồi chức năng là rất cần thiết. Ngược lại, đối với bệnh nhân đã phẫu thuật, phục hồi chức năng là vô cùng cần thiết, tất cả bệnh nhân được mổ về khớp, mổ xương… đều cần phục hồi chức năng đề hỗ trợ”.

Có rất nhiều phương pháp điều trị cho những người bị thoái hóa khớp gối, tùy vào giai đoạn bệnh. Chính vì vậy cần đến cơ sở chuyên khoa xương khớp để được khám xét cẩn thận, đánh giá chính xác và chú ý đến nhiều yếu tố liên quan khác để được điều trị hiệu quả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi toàn bộ phóng sự được thực hiện về thoái hóa khớp gối:


Cùng chuyên mục