Nguy cơ bệnh sởi bùng phát trở lại tại Đắk Lắk

Ban Thời sự, icon
06:00 ngày 19/02/2019

VTV.vn - Cùng với các tỉnh phía Nam, hiện nay bệnh sởi đã xuất hiện và đang có nguy cơ bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, từ đầu năm đến nay, số ca nghi sởi nhập viện tăng rất nhanh. Những ngày gần đây, phòng cách ly luôn trong tình trạng quá tải. Đa phần bệnh nhi đều có dấu hiệu sốt, phát ban, một vài trường hợp có biến chứng viêm phổi kèm theo.

Tính tới thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận trên 50 trường hợp mắc bệnh sởi, tập trung chủ yếu tại các huyện: Krông Bông, Lắk, Ea Kar và Cư Kuin. Nguyên nhân khiến bệnh sởi quay trở lại là do số trẻ tham gia tiêm chủng chưa cao.

Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk nói: "Đặc điểm sởi của năm 2019 tập trung ở một số xã có điểm lõm về tiêm chủng. Những vùng này tỷ lệ trẻ tiêm chủng thấp, nhất là sởi mũi thứ 2 rất thấp, do đó kháng thể để bảo vệ trẻ bị hạn chế".

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, ngoài việc nâng cao ý thức phòng, chống bệnh sởi tại cộng đồng bằng cách cho trẻ em tiêm chủng vaccine đầy đủ, phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ cũng cần được tiêm phòng sởi để nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ sơ sinh.

Dịch bệnh sởi sẽ kéo dài đến hết tháng 6/2019 Dịch bệnh sởi sẽ kéo dài đến hết tháng 6/2019

VTV.vn - Dịch bệnh sởi bùng phát từ trước Tết Nguyên đán, tới nay số bệnh nhân mắc sởi vẫn không ngừng tăng lên. Dự kiến dịch bệnh sẽ còn tiếp tục kéo dài đến tháng 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục