Nguy cơ bệnh tim mạch tăng cao ở những người hói đầu và có tóc bạc sớm

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
03:35 ngày 08/12/2017

VTV.vn - Đàn ông hói đầu, tóc bạc màu sớm sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn gấp bốn lần so với những người khác.

Hình minh họa

Đó là nghiên cứu mới của các nhà khoa học Ấn Độ này vừa được CNN công bố.

Theo đó, hói đầu và tóc điểm bạc là những dấu hiệu cơ thể đang già đi quá nhanh. Điều này xảy ra khi DNA bắt đầu xấu đi, làm hỏng các tế bào của cơ thể, cụ thể ở đây là sự lão hóa của các nang lông và tế bào tim mạch. Những yếu tố này phản ánh tuổi sinh học của cơ thể, chứ không phải tuổi thật, rất quan trọng trong việc xác định các bệnh tim mạch.

Dấu hiệu nhận biết biến chứng tim mạch do cao huyết áp gây ra Dấu hiệu nhận biết biến chứng tim mạch do cao huyết áp gây ra

VTV.vn - Biến chứng tim mạch là một trong những biến chứng rất nguy hiểm đối với người bị cao huyết áp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục