Nguy cơ chấn thương do cha mẹ cho trẻ đeo vòng mọc răng

Nguyễn Mai, icon
01:59 ngày 17/03/2019

VTV.vn - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo: đeo vòng mọc răng khiến trẻ có nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng và thậm chí tử vong.

Vòng mọc răng nhiều khi sẽ thít chặt vào cổ trẻ sơ sinh, gây tử vong.

Các bậc cha mẹ ở Mỹ thường đeo vòng mọc răng với các hình dạng và kích thước khác nhau cho trẻ, với niềm tin rằng chúng sẽ giúp cho trẻ đỡ đau sốt khi mọc răng. Cha mẹ của những trẻ bị tự kỷ hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý cũng thường xuyên đeo vòng cổ mọc răng này cho trẻ.

Đồ trang sức mọc răng được cho là sẽ giúp trẻ trong giai đoạn này vì em bé có thứ gì đó để nhai - khuyến khích răng mọc lên.

Tuy nhiên, FDA đưa ra cảnh báo rằng: điều đó là phi khoa học và nguy hại tới sức khoẻ của trẻ, sau khi một bé 18 tháng tuổi bị siết cổ dẫn đến tử vong bởi chiếc vòng cổ mọc răng hổ phách khi em đang ngủ.

Nguy cơ chấn thương do cha mẹ cho trẻ đeo vòng mọc răng - Ảnh 1.

Nhiều cha mẹ cho trẻ đeo vòng mọc răng để nhai

Một trẻ 7 tháng tuổi khác cũng bị nghẹn hạt cườm của một chiếc vòng tay mọc răng bằng gỗ và phải nhập viện cấp cứu.

"Chúng tôi lo ngại về những rủi ro của các sản phẩm này và muốn cha mẹ nhận thức được rằng trang sức mọc răng khiến trẻ em, kể cả những trẻ có nhu cầu đặc biệt, có nguy cơ bị thương nặng và tử vong" - Ủy viên FDA Scott Gottlieb, M.D, trả lời phỏng vấn của CNN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục