Nguy cơ hỏng thính giác vì nghe nhạc quá to

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
05:47 ngày 13/02/2019

VTV.vn - WHO đã đưa ra cảnh báo, hơn 1 tỷ thanh thiếu niên có nguy cơ hỏng thính giác vì nghe nhạc quá to.

Nhiều người trẻ tuổi có thói quen nghe nhạc trong thời gian dài với âm lượng lớn bằng tai nghe. Điều này ảnh hưởng xấu tới thính giác của họ, tăng nguy cơ bị điếc về sau. 

Khoảng một nửa số thanh thiếu niên từ 12-35 tuổi đang tiếp xúc với mức âm thanh lớn tới mức nguy hiểm. Các chuyên gia cho biết, tai nghe chất lượng thấp trên thị trường khiến người nghe phải bật âm lượng to hơn để nghe rõ hoặc người dùng có thói quen mở nhạc to và liên tục. Nếu thính giác bị mất, khả năng khôi phục là không cao. Để tránh hậu quả, các sản phẩm tai nghe nên có nhãn cảnh báo để giảm tác hại. Đồng thời, cần có quy chuẩn để mọi tai nghe đạt được chất lượng yêu cầu.

Các nhà khoa học đã tìm ra loại protein giúp cải thiện thính giác Các nhà khoa học đã tìm ra loại protein giúp cải thiện thính giác

VTV.vn - Phát hiện mới này sẽ góp phần cải thiện các phương pháp điều trị suy giảm thính giác hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục