Nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát tại các tỉnh phía Nam

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn, icon
07:10 ngày 07/05/2015

VTV.vn - Trong 4 tháng nắng nóng vừa qua, tại các tỉnh phía Nam, số ca mắc sốt xuất huyết lại tăng tới 25% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa.

Nhiều bệnh viện tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang bị quá tải, do các ca bệnh bắt buộc phải điều trị nội trú khi sốt xuất huyết rất dễ có biến chứng. Nguy hiểm hơn, ở vùng nông thôn - nơi thường có ổ dịch sốt xuất huyết, người dân lại mơ hồ về căn bệnh này, nhất là khi bệnh xuất hiện lúc trái mùa.

Theo các bác sĩ, hầu hết phụ huynh đưa con em đến khám đều không nhận biết được dấu hiệu của sốt xuất huyết. Ngoài ra, do chủ quan về bệnh theo mùa, nhiều người còn không nghĩ con họ lại nhiễm sốt xuất huyết giữa những ngày nắng nóng.

Người dân đang được khuyến cáo phải nghiêm túc chủ động phòng chống dịch. Ngành y tế sẽ hỗ trợ phương tiện và hóa chất phun xịt diệt muỗi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục