Nguy cơ trẻ hóa bệnh đột quỵ

Thùy Châu - Trung Thành (Ban Thời sự), icon
01:16 ngày 26/01/2019

VTV.vn - Được cho là căn bệnh của người già nhưng đột quỵ não hay tai biến mạch máu não (gọi tắt là đột quỵ) ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

(Ảnh: Dân trí)

Mới 38 tuổi nhưng bệnh nhân Hồ Văn Quang (quê tỉnh Hà Tĩnh) đã phải nhập viện do xuất huyết vì bị vỡ túi phình mạch não. Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng sau một cơn đau đầu dữ dội, Nguyễn Thế Vũ Bảo bị rối loạn ý thức do xuất huyết não, được chuyển từ tỉnh Quảng Trị vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Nguyên nhân đột quỵ trong giới trẻ hiện nay là do liên quan đến yếu tố tim mạch chuyển hóa, tăng huyết áp. Đại bộ phận giới trẻ có tình trạng tăng huyết áp thầm lặng mà không được kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ. Ngoài tỷ lệ tử vong cao, đột quỵ còn gây ra các biến chứng và di chứng nặng nề như: hôn mê, bại não, mất nhận thức, ngôn ngữ, liệt nửa người, di chứng tâm lý, tâm thần...

Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế mỗi ngày tiếp nhận khoảng10 bệnh nhân ở địa bàn tỉnh TT - Huế và khu vực Bắc miền Trung. Bệnh nhân ở độ tuổi dưới 45 chiếm tỷ lệ khá cao và phần lớn là nam giới. Đặc biệt, trong dịp Tết, số lượng bệnh nhân thường cao gấp 2 lần so với ngày bình thường khi nhu cầu sử dụng rượu bia tăng cao trong thời điểm giáp Tết.

Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 200.000 người bị đột quỵ, tuổi bệnh nhân đột quỵ đang dần trẻ hóa, xuất hiện nhiều hơn ở nam giới dưới 45 tuổi. Căn bệnh này thường xảy ra đột ngột và ít khi có triệu chứng báo trước, bệnh nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.


Người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày dễ đau tim và đột quỵ Người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày dễ đau tim và đột quỵ

VTV.vn - Đau tim, đột quỵ sẽ dễ dàng đến với bản thân mỗi người hơn nếu chúng ta ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục