Nguy hại thụt tháo đại tràng bằng cà phê

Ban Thời sự, icon
10:27 ngày 04/12/2019

VTV.vn - “Cho hậu môn uống cà phê” hay thải độc đại tràng bằng cà phê - chiêu thức làm sạch đại tràng không có căn cứ khoa học nhưng vẫn được nhiều người áp dụng, gây hại sức khỏe.

Không khó tìm thấy hàng loạt tài khoản mạng xã hội đăng tải hướng dẫn cách thụt tháo hậu môn, thậm chí còn viết bài về lịch sử thanh lọc đường ruột bằng cà phê, trong đó có đề cập đến một tác giả người Đức đã từng đưa ra giải pháp này. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết chưa từng có bằng chứng khoa học hay kiểm chứng về cách dùng cà phê kiểu này.

Không chỉ cà phê, tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã có không ít trường hợp tự điều trị bằng những cách phản khoa học, truyền miệng dẫn đến hậu quả đáng tiếc như nhiễm trùng đường ruột, mất cân bằng điện giải, tổn thương trong quá trình thụt tháo.

Vì vậy, cần hết sức tỉnh táo với những cách thức quảng cáo trên mạng bởi trên cơ thể bình thường, việc tác động trái với quy luật tự nhiên không hề có lợi, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ nguy hại cho sức khỏe.

Nguy hiểm trào lưu sinh con thuận theo tự nhiên Nguy hiểm trào lưu sinh con thuận theo tự nhiên

VTV.vn - BV Đại học Y dược TP.HCM vừa cảnh báo một trường hợp sản phụ suýt mất mạng cả mẹ và con khi gia đình cố gắng sinh thuận theo tự nhiên mà không muốn cho bác sĩ can thiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục