Nguy hiểm khi không tiêm phòng lao

Ban Thời sự, icon
03:21 ngày 03/12/2018

VTV.vn - Thời điểm này đang là giao mùa ở miền Bắc, thời tiết thất thường nên trẻ nhỏ và người cao tuổi rất dễ mắc bệnh, trong đó có bệnh lao màng não.

Lao màng não sẽ diễn biến rất nặng nếu trẻ chưa hoặc không tiêm phòng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã phát hiện hàng trăm trẻ mắc lao trong 3 năm qua, hầu hết đều chưa tiêm phòng. Đáng lo ngại là đã có tới hàng chục trường hợp bị lao màng não, trong đó hơn 10 ca tử vong.

Hiện có 2 trường hợp đang điều trị lao màng não tại Bệnh viện Nhi Trung ương đó là một bé trai 5 tháng tuổi ở Hà Nội và bé gái 7 tuổi ở Lào Cai. Cũng như các trường hợp được chẩn đoán lao màng não trước đó, 2 bé nhập viện đều trong tình trạng sốt li bì, hôn mê. Hiện cháu gái đang phải thở máy, chưa có dấu hiệu hồi phục dù đã được điều trị cách ly 1 tháng nay.

Còn bé trai 5 tháng tuổi cũng có dấu hiệu tổn thương não. Hiện bé đã bị trương lực cơ - một di chứng nặng nề, có thể dẫn đến liệt. Được biết, cháu bé chưa được tiêm phòng lao cũng như các vaccine khác.

Chỉ trong năm 2018 đã có 15 trẻ mắc lao màng não, trong đó 4 ca tử vong. Lao màng não là thể nặng nhất trong các bệnh lao. Nếu bé may mắn qua cơn nguy kịch cũng phải chịu di chứng nặng nề về thần kinh, vận động. Tình trạng này một lần nữa cảnh báo hậu quả của việc không tiêm phòng lao nói riêng và các loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm nói chung. Để phòng ngừa lao hiệu quả nhất, trẻ cần được tiêm vaccine lao ngay trong vòng 1 tháng sau sinh.

Cảnh báo di chứng do lao màng não

Lao có nhiều loại như lao phổi, lao xương, lao hạch, nặng nhất là lao màng não. Hiện Việt Nam vẫn đang đứng thứ 16 trong các nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới với trên 10.000 trẻ mắc lao mỗi năm. Nguy hiểm là bệnh lao tiến triển âm thầm, ở trẻ thường phát hiện khi bệnh đã rất nặng.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với bác sỹ Đào Hữu Nam - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương - về hậu quả của lao màng não.

Theo các bác sĩ, thời điểm tốt nhất để tiêm phòng bệnh lao cho trẻ là tháng đầu tiên sau sinh. Bác sĩ cũng cho biết ngay sau khi tiêm, vết tiêm có thể bị sưng tấy, thậm chí mưng mủ nhưng điều này là bình thường bởi chỉ sau khoảng 2 tuần vết tiêm sẽ tự lành.

WHO cảnh báo lao vẫn là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất WHO cảnh báo lao vẫn là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất

VTV.vn - Theo PGT-TS Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Lao Phổi TƯ, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tiến tới hoàn thành mục tiêu thanh toán bệnh lao vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục