
Cho đến nay, ung thư vẫn là căn bệnh quái ác mà khoa học vẫn chưa hoàn toàn tìm ra lời giải. Trong đó ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất.
Chi phí trung bình cho một ca điều trị ung thư da lên đến khoảng 40.000 USD. Đây là mức giá quá cao so với một người lao động phổ thông, những người thường xuyên làm việc dưới ánh nắng mặt trời và có nhiều khả năng nhiễm bệnh.
Tuy nhiên một cậu bé mới 15 tuổi là Heman Bekele đã tìm ra cách giúp điều trị căn bệnh ung thư da bằng xà phòng. Những chiếc bánh xà phòng của Bekele chỉ có giá 0,5 USD, phù hợp hơn với tầng lớp lao động.
Bekele tạo nên cuộc cách mạng trong việc điều trị căn bệnh ung thư da. Ảnh: Time
Ý tưởng của Heman Bekele
Heman Bekele sinh ra tại Addis Ababa (Ethiopia) trước khi di cư đến Mỹ cùng gia đình khi mới 4 tuổi. Bố mẹ của cậu đã dạy các con của mình rằng phải luôn cẩn thận che chắn khi ra đường cũng như sự nguy hiểm khi dành quá nhiều thời gian ngoài trời mà không dùng kem chống nắng hoặc mặc quần áo thích hợp.
Nhưng Bekele đã nhìn thấy nhiều người lao động làm việc dưới ánh nắng chói chang mà không có biện pháp bảo vệ da.
“Khi còn nhỏ, em không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng sau này em nhận ra vấn đề lớn mà ánh nắng mặt trời và tia cực tím gây ra khi tiếp xúc với chúng trong thời gian dài,” Bekele nói.
Từ đó, Bekele bắt đầu nghĩ về cách mình có thể giúp đỡ mọi người. Tình cờ Bekele được đọc về Imiquimod, một loại thuốc được phê duyệt để điều trị ung thư da và đã cho thấy tiềm năng trong việc chống lại nhiều loại bệnh khác.
Thông thường, Imiquimod có thể giúp tiêu diệt khối u và được dùng dưới dạng kem, được kê đơn như một loại thuốc điều trị ung thư tổng thể. Nhưng mức phí của loại thuốc này không hề rẻ, khoảng 40.000 USD cho một liệu trình.
Bekele bắt tay vào quá trình nghiên cứu, giúp loại thuốc này đến gần với mọi người hơn. Cậu nghĩ ra ý tưởng kết hợp Imiquimod với xà phòng, thứ rất phổ biến với tất cả mọi người. Từ ý tưởng đến thực tiễn là một con đường dài. Ý tưởng của Bekele nghe khá đơn giản, nhưng thực tế lại rất phức tạp. Trộn thuốc với một bánh xà phòng thông thường không khả thi vì bọt xà phòng sẽ loại bỏ tác dụng điều trị của Imiquimod.
Bekele đã tìm ra hướng giải quyết bằng cách kết hợp xà phòng với các hạt nano gốc lipid. Sau khi loại bỏ xà phòng, các hạt nano vẫn bám chặt trên bề mặt da, tương tự cách kem dưỡng ẩm hoặc hương thơm có thể lưu lại trên da sau khi dùng xà phòng rửa tay.
Heman Bekele trở thành Kid of the Year. Ảnh: Time
Chặng đường dài chờ đón Heman Bekele
Vào năm 2023, Bekele đã mang ý tưởng của mình đi tham gia một cuộc thi và kết quả là cậu đã giành chiến thắng và nhận được giải thưởng 255.000 USD.
Từ đó, ý tưởng của Bekele được nhiều người biết đến và nhiều nhà khoa học sẵn sàng hỗ trợ ý tưởng của cậu. Bekele đã tìm một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp để thực hiện nghiên cứu của mình. Cậu bé may mắn được gặp Giáo sư Vito Rebecca, một nhà sinh vật học tại Đại học Johns Hopkins danh tiếng ở bang Baltimore (Mỹ). Giáo sư Rebecca đã đồng ý hỗ trợ cho dự án của Bekele và để cậu dùng phòng thí nghiệm Baltimore cho việc nghiên cứu xà phòng.
Cả hai đã thực hiện nghiên cứu cơ bản trên chuột trong 6 tháng, như tiêm các chủng ung thư da vào chuột sau đó sử dụng xà phòng lipid, trong đó có Imiquimod để điều trị.
Tuy nhiên để được cấp bằng sáng chế và được chứng nhận bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm - cơ quan chứng nhận dược phẩm của Mỹ, Bekele vẫn còn một hành trình dài. Tạp chí Time dự đoán Bekele phải mất đến 10 năm để hoàn thiện ý tưởng của mình. Mặc dù vậy thời gian là bạn đồng hành của cậu. Năm nay Bekele chỉ mới 15 tuổi. Nhà nghiên cứu trẻ tuổi hy vọng sản phẩm của mình sẽ trở thành phương pháp điều trị ung thư da giai đoạn đầu, đặc biệt là giai đoạn 0 khi các khối u nhỏ vừa xuất hiện trên da.
Gia đình là nền tảng quan trọng trong thành công của Bekele tính đến hiện tại. Ảnh 3M
Cuộc sống đời thường của nhà nghiên cứu trẻ
Bên cạnh công việc nghiên cứu, Bekele còn tham gia quảng bá cho ý tưởng của mình. Vào tháng 6/2024, Bekele đã có buổi thuyết trình trước 8.000 người tại Trung tâm Tsongas ở Boston (Mỹ) trong một cuộc họp của Học viện Quốc gia về các bác sĩ và nhà khoa học tương lai.
Ở tuổi 15, Bekele đã làm được những điều vượt xa một đứa trẻ cùng tuổi có thể. Dù không có nhiều thời gian để vui chơi như các bạn cùng trang lứa, Bekele vẫn cố gắng tìm niềm vui theo cách thông thường hơn. Cậu tham gia vào ban nhạc diễu hành tại trường trung học Woodson, Bekele là người chơi sáo và trombone. Cậu cũng chơi bóng rổ, đọc sách và chơi cờ vua.
Với tất cả những gì đã làm được, Bekele đã được tạp chí Time bầu chọn là “Cậu bé của năm”. Ý tưởng dùng xà phòng chống khối u ác tính của cậu đã mở ra cuộc cách mạng về phương pháp điều trị ung thư da ở giai đoạn đầu. “Bất cứ ai cũng có thể làm những gì em đã làm,”,“Em chỉ nảy ra một ý tưởng và cố gắng thực hiện nó”. “Nhiều người nghĩ rằng mọi thứ đã được khám phá và không còn gì để tìm tòi nữa. Với bất kỳ ai có suy nghĩ đó, em sẽ nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ cạn ý tưởng. Hãy tiếp tục sáng tạo. Hãy tiếp tục nghĩ ra những cách mới để cải thiện thế giới của chúng ta và tiếp tục làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn” – Heman Bekele chia sẻ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa cấp cứu kịp thời thành công trường hợp cơn bão giáp trạng có biến chứng suy tim, phù phổi cấp, rung nhĩ, xơ gan.
VTV.vn - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.V.S. (nam, 40 tuổi) bị nhiễm trùng huyết nặng, viêm phúc mạc toàn thể do thủng ruột non.
VTV.vn - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc đảm bảo cưng ứng thuốc điều trị bệnh cúm.
VTV.vn - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn thành phố năm 2025
VTV.vn - Lấy khách hàng làm trung tâm và công nghệ hiện đại làm nền tảng phát triển, Nha khoa Thiên Hà kết tinh giá trị truyền thống và xu hướng tiên tiến trong ngành nha khoa.
VTV.vn - Bệnh nhân (51 tuổi, Hải Phòng) vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng vàng da nặng và suy gan cấp do tự ý ngừng thuốc điều trị viêm gan B.
VTV.vn - Sau dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá ghi nhận có sự gia tăng lượng bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh lý tiêu hoá.
VTV.vn -Trước thông tin số ca bệnh cúm gia tăng tại nhiều địa phương trong cả nước, mấy ngày qua, tại Đồng Nai ghi nhận số lượng người dân đi tiêm vaccine cúm tăng đột biến.
VTV.vn - Với khả năng tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch, Fucoidan được xem là hợp chất thiên nhiên bảo vệ sức khỏe hiệu quả trong mùa bệnh.
VTV.vn - Các phụ huynh ngày nay đã hiểu được rằng cho con trẻ ăn nhiều đường không tốt nhưng tác hại của đường với cơ thể dường như vẫn chưa được hiểu đúng mức.
VTV.vn - Trước khi vào viện 5 giờ, bé N.B.N. (20 tháng tuổi, trú tại Hà Tĩnh) có uống nhầm dung dịch kiềm tẩy rửa mốc (có chứa NAOH).
VTV.vn - Sáng 8/2, ngày đầu tiên của Lễ hội Xuân hồng 2025, bất chấp thời tiết giá rét, hơn 1.000 người đã đến tham gia hiến máu.
VTV.vn - Theo WHO, bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, trong khi các hội chứng cúm và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính có dấu hiệu tăng nhanh từ cuối năm 2024.
VTV.vn - Mặc dù con được các bác sĩ chẩn đoán gãy xương nhưng lo lắng con mổ bị đau nên gia đình đưa về nhà đắp thuốc nam.
VTV.vn - Trẻ mắc cúm đợt này chủ yếu vẫn là hai chủng cúm A và B. Biến chứng nặng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, trẻ có bệnh nền, hoặc trẻ chuyển nặng gia đình mới đưa đến viện.