Nhật Bản thông qua dự luật hạn chế tác hại của hút thuốc lá thụ động

Nguyễn Mai, icon
09:55 ngày 13/07/2018

VTV.vn - Các nhà lập pháp của Nhật Bản vừa ban hành một dự luật để tăng cường các biện pháp phòng ngừa nguy cơ có hại cho sức khỏe do hút thuốc thụ động.

Chủ cơ sở vi phạm dự luật cấm hút thuốc sẽ bị phạt tối đa 4.500 đô la Mỹ

Thượng viện Nhật Bản đã phê duyệt dự luật bằng đa số phiếu tại một phiên họp toàn thể ngày hôm qua.

Dự luật mới được đưa ra nhằm giảm bớt nguy cơ các bệnh về đường hô hấp của những người tuy không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc của người khác. Giới chức Nhật Bản quyết định ban hành dự luật trước Thế vận hội Tokyo 2020 và giữa những lời kêu gọi quốc tế về một Thế vận hội không thuốc lá.

Theo đó, dự luật mới sẽ cấm hút thuốc trong các tòa nhà của trường học, bệnh viện và các văn phòng chính phủ. Tuy nhiên, dự luật vẫn cho phép hút thuốc tại các tiệm ăn nhỏ có diện tích không quá 100 m2. Các nhà hàng lớn hơn phải có khu riêng dành cho các khách hàng hút thuốc.

Tháng trước, Tokyo ban hành một lệnh cấm chặt chẽ hơn, cấm hút thuốc tại các nơi ăn uống có công nhân để bảo vệ họ khỏi khói hút thuốc lá thụ động. Lệnh này áp dụng cho khoảng 84% nhà hàng và quán rượu Tokyo.

Những người vi phạm sẽ bị phạt tiền tối đa 2.700 đô la Mỹ, trong khi các quản lý cơ sở sẽ bị phạt 4.500 đô la.

Luật mới sẽ được chia thành các giai đoạn và có hiệu lực hoàn toàn vào tháng 4/2020.

Theo Tổ chức Y tế thế giới và giới chức Nhật Bản, mỗi năm quốc gia này có khoảng 15.000 người thiệt mạng vì hút thuốc thụ động, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục