Nhiễm HIV mới tăng đáng kể ở Philippines

Nguyễn Mai, icon
07:53 ngày 04/10/2018

VTV.vn - Bộ Y tế Philippines (DOH) lên tiếng báo động về sự lây lan của virus HIV/AIDS ở nước này.

Bộ y tế Philippines hỗ trợ điều trị phơi nhiễm HIV miễn phí cho người dân

Ít nhất 31 người Philippines bị nhiễm virus HIV mỗi ngày. Đây là dữ liệu của chính phủ nước này sau một cuộc khảo sát được tổ chức trên diện rộng.

Bộ trưởng Y tế Francisco Duque cho biết: số lượng người bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS "đã tăng mạnh trong vài năm qua. Chỉ trong thập niên qua, tỷ lệ trung bình của các trường hợp nhiễm HIV mới ở Philippines đã tăng từ 1ca/ ngày lên 31ca/ngày. Con số này không bao gồm các trường hợp không được khai báo ở các địa phương" - ông Duque nói.

Ông Duque cũng cho biết thêm: Philippines hiện đang có tỷ lệ các ca nhiễm HIV mới cao nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2016, ở mức 133%. Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên ở Philippines được báo cáo vào năm 1984. Kể từ đó, Bộ Y tế cho biết đã có 56.275 trường hợp nhiễm HIV được báo cáo.

Sự tiếp xúc quan hệ tình dục đồng giới nam là nguyên nhân lây truyền HIV/AIDS chủ yếu ở nam giới với 84% ca mắc, tiếp theo là quan hệ tình dục nam-nữ chiếm 11%, và dùng chung kim tiêm.

Hiện giới chức Philippines đang lên kế hoạch sản xuất các tài liệu giáo dục về HIV/AIDS để phổ biến đến các trường học, các tổ chức địa phương trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục