Nhiều bệnh nhân viêm gan nhập viện vì tin dùng thuốc nam

Văn Thành, icon
06:11 ngày 13/03/2021

VTV.vn - Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý về gan trong trình trạng sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền,Trưởng Khoa Khám bệnh cho biết: Trong số các trường hợp bệnh nhân nhập viện điều trị vì các bệnh lý về gan, có nam bệnh nhân K.T.T., 51 tuổi, trú tại Sông Công, Thái Nguyên là nặng nhất, phải tốn rất nhiều thời gian để điều trị.

Trước đó, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, chưa bị xơ gan. Chỉ đến khi bệnh nhân bỏ thuốc tây y và uống thuốc nam trong vòng 1 tháng, sức khỏe của bệnh nhân đã bị sụt giảm đáng kể.

Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng vàng mắt, vàng da, xơ gan kèm suy gan tối cấp, suy thận. Bệnh nhân được chuyển tới Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Sau khi được các bác sĩ tiến hành lọc máu, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn phải tiếp tục uống thuốc và điều trị lâu dài.

Một trường hợp khác cũng phải nhập viện điều trị sau khi sử dụng thuốc nam và các loại thuốc khác để trị viêm gan là nữ bệnh nhân 61 tuổi.

Nhiều bệnh nhân viêm gan nhập viện vì tin dùng thuốc nam - Ảnh 1.

Bệnh nhân viêm gan đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Trước đó, bệnh nhân không hề bị viêm gan hoặc mắc các bệnh lý về gan, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Sau khi uống nhiều loại thuốc khác nhau, bệnh nhân thấy cơ thể mệt mỏi, đau khớp chân. Tiếp đó, bụng bắt đầu bị chướng, vàng mắt, vàng da.

Khi vào viện, các bác sĩ phát hiện men gan của bệnh nhân tăng cao gấp 4 lần người bình thường và có chỉ định nhập viện điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, viêm gan B là bệnh khiến người bệnh mất nhiều thời gian để điều trị. Thời gian điều trị lâu khiến không ít bệnh nhân có tâm lý chán chường, mong muốn có phương pháp khác giúp bệnh nhanh khỏi. Nhiều người đã lợi dụng tâm lý này của người bệnh để lừa bệnh nhân rằng có loại thuốc giúp bệnh khỏi nhanh.

Mục đích chính của việc điều trị viêm gan là giúp bệnh nhân có thể sống lâu như người bình thường với chất lượng cuộc sống tốt nhất.

Có nhiều người bệnh viêm gan cảm thấy cơ thể hoàn toàn bình thường nhưng thực chất không phải như vậy vì mầm bệnh viêm gan đã có sẵn. Khi gan bị quá tải vì phải lọc nhiều độc chất, virus sẽ bùng phát gây tổn thương gan.

Người dân muốn biết mình có mắc bệnh hay không thì chỉ có cách xét nghiệm sàng lọc viêm gan, chứ không phải chờ đến khi có biểu hiện vàng mắt, vàng da, bụng trướng mới vào viện, lúc này bệnh đã vào giai đoạn muộn.

Ngoài ra, khi phát hiện mắc viêm gan, người bệnh cần tuân thủ điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục