Nhiều trẻ em Mỹ cần được chăm sóc răng tốt hơn

Nguyễn Mai, icon
10:21 ngày 14/02/2019

VTV.vn - Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC cho biết: nhiều cha mẹ không đánh răng cho con họ thường xuyên, một số trẻ chỉ đánh răng một lần/ ngày.

Trẻ nhỏ nên được đánh răng khi mọc chiếc răng đầu tiên.

CDC công bố kết quả này sau khi khảo sát khoảng 5.000 nghìn trẻ em từ 3 đến 15 tuổi trên khắp nước Mỹ. Họ phát hiện ra rằng gần 80% cha mẹ không đánh răng cho con mình đủ sớm.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho biết: cha mẹ nên bắt đầu đánh răng cho trẻ khi trẻ mọc chiếc răng đầu tiên.

CDC cũng nhận thấy rằng: khoảng 33% trẻ em Mỹ chỉ đánh răng một lần/ ngày thay vì khuyến nghị hai lần mỗi ngày của các bác sĩ nha khoa.

Các nha sĩ cũng khuyến nghị trẻ nên bắt đầu khám răng thường xuyên kể từ 1 tuổi trở đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục