Nhu cầu thẩm mỹ laze tại Trung Quốc tăng cao

Nguyễn Mai, icon
09:00 ngày 16/09/2018

VTV.vn - Nhà sản xuất laser của tập đoàn hy vọng Trung Quốc sẽ đóng góp 35% doanh thu vào năm 2023 khi nhu cầu điều trị thẩm mỹ tăng lên

Nhiều người lựa chọn phương pháp điều trị laze y tế

Nhà sản xuất thiết bị laser y tế Israel Sisram Medical, một đơn vị của tập đoàn Fosun International cho biết: Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất trong 5 năm qua nhờ nhu cầu điều trị thẩm mỹ tăng cao.

Theo Lior Dayan, giám đốc điều hành của Sisram, khu vực Hong Kong, Trung Quốc dự kiến sẽ đóng góp hơn 35% doanh thu vào năm 2023, tiếp theo là Hoa Kỳ với 30-35%. Mỹ hiện chiếm khoảng 25% doanh thu của Sisram, tiếp theo là Trung Quốc đại lục là 21%, dựa trên dữ liệu từ báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Nhu cầu làm đẹp của người dân Trung Quốc bằng các phương pháp sử dụng laze y tế đang ngày càng phổ biến, do những phương pháp này tiết kiệm thời gian và không để lại sẹo như phương pháp phẫu thuật khác. Phương pháp laze y tế thường được dùng để điều trị các bệnh nhãn khoa hoặc làm đẹp như căng da mặt, tẩy nốt ruồi - tàn nhang và triệt lông.

Các sản phẩm của công ty bao gồm thiết bị laser cho các quy trình không xâm lấn như tẩy lông và điều trị da thẩm mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục