Những bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh

VTV2, icon
07:09 ngày 27/07/2014

Nhiều người vẫn nghĩ, trẻ sơ sinh thường ít bị bệnh do kháng thể của mẹ truyền cho và ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, có khá nhiều bệnh xảy ra với trẻ sơ sinh, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí có thể khiến trẻ tử vong.

Giai đoạn sơ sinh được tính từ khi trẻ chào đời đến 28 ngày tuổi. Trong giai đoạn này, tự thân một số trẻ đã gặp khó khăn trong vấn đề về hô hấp.

Theo BS CKI Trần Thị Bạch Vân, Trưởng khoa sơ sinh, BV Nhi đồng TP. Cần Thơ, trong 100 trẻ sinh ra, có 10 trẻ cần phải hỗ trợ những nhịp thở đầu tiên, trong đó có 1% rất nặng.

Trong giai đoạn sơ sinh, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn chỉnh nên dễ bị tác động không tốt bởi các yếu tố bên ngoài. Môi trường sống không đảm bảo vệ sinh, bàn tay người chăm sóc không sạch, phòng ngủ không thoáng khí… cũng có thể khiến trẻ bị bệnh.

Chuyên mục Vấn đề quan tâm trong chương trình Vì cuộc sống dưới đây sẽ giúp các phụ huynh hiểu rõ hơn sự cần thiết phải bảo vệ trẻ ngay trong giai đoạn vừa mới chào đời.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục