Tinh trùng và tinh dịch không là một
Tinh trùng là tên được đặt cho các tế bào sinh sản giống như những con nòng nọc. Tinh dịch là chất lỏng có chứa tinh trùng. Nhờ có thêm lượng chất lỏng mà tinh trùng có thể bơi lội và phát triển.
Chất lỏng trong tinh dịch giúp bảo vệ tinh trùng
Tinh dịch giúp tinh trùng "làm nhiệm vụ sinh học của chúng" bằng cách giúp tinh trùng xâm nhập vào cơ thể phụ nữ. Tinh dịch có tính kiềm, do đó giảm thiểu tính axit có hại cho tinh trùng trong hệ thống sinh sản của người phụ nữ. Quan trọng nhất, tinh dịch tăng cường năng lượng cho tinh trùng để có thể hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Tinh dịch được hình thành trong ba bộ phận khác nhau của cơ thể, chứ không chỉ trong tinh hoàn
Theo tiến sĩ Morgentaler, tinh dịch xuất phát từ ba kết cấu chính trong giải phẫu sinh sản nam giới. Đầu tiên là tuyến tiền liệt - tạo thành một chất màu trắng đục với đầy đủ các enzyme, protein và khoáng chất. Thứ hai là các túi tinh - sản xuất fructose cũng như 2/3 lượng chất lỏng. Thứ ba là tinh hoàn - sản xuất tinh trùng và phần chất lỏng còn lại.
Hầu hết tinh trùng của một người đàn ông là "vô dụng"
Theo tiến sĩ Morgentaler, "những người đàn ông có số lượng tinh trùng nhiều không có nghĩa là tất cả đều đạt chất lượng. Chỉ hơn một nửa số tinh trùng được xuất ra có thể bơi và có đến 70 - 90% tinh trùng không thể làm gì được hoặc là bị dị dạng, ví dụ như: hai đầu, hai đuôi, đầu to, đầu nhỏ, đuôi lớn, đuôi nhỏ, không có đuôi…
Tinh dịch chứa phần lớn là nước
Chỉ có khoảng 1% trong tinh dịch là tinh trùng, số còn lại hầu hết là nước và một loạt các dưỡng chất khác như canxi, đường, các enzyme và khoáng chất khác.
Tinh dịch không phải là một nguồn chứa nhiều các chất dinh dưỡng
Theo tiến sĩ Morgentaler, tinh dịch có hàm lượng dinh dưỡng chỉ bằng một vài loài côn trùng, bởi vậy, không nên tự thuyết phục chính mình rằng chất lỏng này có hàm lượng các chất dinh dưỡng tuyệt vời.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác gần 70 trường hợp mắc bệnh ho gà.
VTV.vn - Từ ngày 20 - 26/3, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận điều trị cho 3 bệnh nhi bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
VTV.vn - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến nghị về hàm lượng natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn tại Việt Nam.
VTV.vn - Theo CDC tỉnh Ninh Bình, trong 2 tháng gần đây, tỉnh đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với vi khuẩn ho gà, sau hơn 3 năm không ghi nhận ca mắc.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
VTV.vn - Người bệnh nam, 81 tuổi, đến Trung tâm Y tế Hạ Hoà (Phú Thọ) thăm khám do bị sưng nề, mất vận động cẳng tay trái.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám, nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.