Từ năm 1982 đến năm 2011 tỷ lệ khối ung thư hắc tố ở Hoa Kỳ tăng gấp đôi. Hiệp hội Ung thư Mỹ ước tính rằng sẽ có hơn 90.000 ca bệnh mới vào năm 2018.
Vậy ung thư hắc tố là gì? Mặc dù không phải là loại ung thư da phổ biến nhất, nhưng ung thư hắc tố là nghiêm trọng nhất. U ác tính phát triển từ các tế bào được gọi là melanocytes, là tế bào tạo ra sắc tố cho da. Những tế bào này cũng có thể hình thành nốt ruồi, không phải ung thư da.
Khi melanocytes bị tổn thương do tiếp xúc với ánh sáng tia cực tím, đột biến được kích hoạt, biến các tế bào thành bất thường và làm cho nó nhân lên nhanh chóng, hình thành các khối u ung thư. Tiếp xúc ánh sáng cực tím từ mặt trời hoặc nhuộm da nâu gây khoảng 95% các trường hợp ung thư hắc tố.Ngoài tác hại do ánh nắng mặt trời, còn có các yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ phát triển khối u ác tính. Có rất nhiều nốt ruồi khiến bạn có nguy cơ bệnh cao hơn, và tiền sử gia đình cũng có thể đóng góp một phần nguyên nhân. Khoảng 10% những người bị ung thư hắc tố có một thành viên trong gia đình cũng bị bệnh này.
Tuổi tác cũng là một yếu tố. Tuổi trung bình phát hiện ung thư hắc tố là 63. Trước tuổi 50, nguy cơ phát triển khối u ác tính cao hơn ở phụ nữ. Sau 50 tuổi, đàn ông có nguy cơ cao hơn.
Một quan niệm sai lầm phổ biến là ung thư hắc tố và những loại ung thư da khác chỉ có thể xảy ra ở những người có làn da sáng. Điều này hoàn toàn sai sự thật. Nghiên cứu cho thấy 1/38 người da trắng có nguy cơ bị ung thư hắc tố. Nhưng cũng có khoảng 1/172 người Mỹ gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và 1/1.000 người Mỹ gốc Phi có khả năng bị uung thư hắc tố. Nói cách khác, bất cứ ai cũng có thể bệnh, và mọi người cần theo dõi những nốt ruồi trông bất thường.
"Nếu bạn nhận thấy một nốt ruồi mới hoặc thay đổi, đó là điều cần theo dõi," bác sĩ da liễu Samer Jaber cho biết. "Cần chú ý nữa là nếu một nốt ruồi khác với những nốt ruồi khác trên cơ thể; nó được gọi là vịt con xấu xí. "
"Nếu phát hiện sớm, phẫu thuật đơn giản là tất cả những gì bạn cần làm" bác sỹ Jaber nói. "Nếu phát hiện sau này, bạn có thể cần phẫu thuật thêm, hóa trị, hoặc liệu pháp miễn dịch."
Chìa khóa để phòng ngừa là kiểm tra nốt ruồi của bạn sớm và thường xuyên. U ác tính thường được tìm thấy trên ngực, lưng, chân, cổ và mặt, vì vậy nốt ruồi ở những khu vực này nên được sự chú ý nhiều hơn.
Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng rất quan trọng. Nếu bạn đi ra ngoài, hãy tìm một chỗ trong bóng râm, đội mũ, đeo kính râm và chắc chắn thoa kem chống nắng có SPF 30 hoặc cao hơn. Nếu bạn muốn có da rám nắng, hãy sử dụng sản phẩm phun mầu. Chắc chắn, bạn có thể không có mầu da nâu mà bạn mong muốn, nhưng sự an tâm bạn có được sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi Bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.