Sáng 8/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh tiến hành triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 100 cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện. Và hôm nay cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nên các nữ nhân viên y tế là những người được ưu tiên tiêm đầu tiên.
Nữ bác sĩ trẻ Dư Lê Thanh Xuân (Khoa Hồi sức tích cực, BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh) là người đầu tiên được tiêm phòng vaccine COVID-19. Sau mũi tiêm, bác sĩ Xuân chia sẻ thấy thoải mái và sức khoẻ ổn định.
Những nữ nhân viên y tế được ưu tiên tiêm vaccine đầu tiên.
"Là người đầu tiên được chọn tiêm phòng vaccine COVID-19 sáng nay, không cảm xúc gì khác ngoài niềm vinh dự và tự hào, cảm ơn sự cố gắng của ngành y tế cả nước. Hiện tại thì sức khỏe của tôi bình thường và vẫn đang làm việc bình thường trong chiều hôm nay" - bác sĩ Thanh Xuân chia sẻ.
Được biết, trong cuộc chiến chống COVID-19, bác sĩ Thanh Xuân là một trong những người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 số 91 (bệnh nhân người Anh). Và cũng do tình hình dịch bệnh kéo dài, bác sĩ Xuân đã phải hai lần hoãn đám cưới với người bạn đời của mình là bác sĩ Nguyễn Văn Thành Được (cùng công tác tại Khoa Hồi sức tích cực) để hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.
Cũng theo bác sĩ Thanh Xuân, bác sĩ Thành Được cũng nằm trong danh sách tiêm chủng lần này của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.
Các bác sĩ nữ chờ đến lượt tiêm vaccine COVID-19 sáng 8/3.
Còn đối với bác sĩ Trần Nguyễn Phương Thảo - Khoa Xét nghiệm, ban đầu, bác sĩ Thảo những có chút lo lắng vì cũng biết đây là vaccine mới. Nhưng sau quá trình khám sàng lọc, được tư vấn qua kỹ càng qua nhiều bước, bác sĩ Thảo đã sẵn sàng cho mũi tiêm vaccine COVID-19.
"Hiện tại sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, chưa có bất cứ triệu chứng bất thường nào sau tiêm, nhưng tôi vẫn sẽ theo dõi sức khỏe của mình trong 14 ngày tới, nếu có các triệu chứng như ho, sốt, buồn nôn hay chóng mặt, tôi sẽ báo ngay cho bệnh viện" - bác sĩ Trần Nguyễn Phương Thảo nói.
Với những gì đã cống hiến và hy sinh, việc ưu tiên têm vaccine là hành động ý nghĩa, tri ân những nữ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Đây là một vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn phải độc tố vi khuẩn có trong thức ăn, khả năng cao là sau khi ăn cơm cuộn bán hàng trước cổng trường.
VTV.vn - PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin về tác dụng phụ dẫn đến đông máu của vaccine AstraZeneca.
VTV.vn - Cúm gia cầm có khả năng lây lan ở bò sữa với mức độ hạn chế khoảng 4 tháng trước khi giới chức liên bang Mỹ xác nhận căn bệnh hiện đã lan sang 9 bang của nước này.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa cấp cứu thành công cho bé trai 3 tuổi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị hóc dị vật trong lúc đang nằm chơi.
VTV.vn - Sáng 3/5, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới Đồng Nai để làm việc về vụ ngộ độc thực phẩm tại TP Long Khánh khiến hơn 400 người nhập viện.
VTV.vn - Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh - Bệnh viện E vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi nữ 9 tuổi bị u màng não lớn.
VTV.vn - Thuốc lá mới đang đe dọa những thành quả bước đầu trong công cuộc phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.
VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp cùng Công an Quận 5 (TP Hồ Chí Minh) để một nghi can thực nghiệm lại hành vi phạm tội khi dùng thuốc hướng thần chiếm đoạt tài sản.
VTV.vn - Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển.
VTV.vn - Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm huyện Nhà Bè, Quận 6 và huyện Bình Chánh.
VTV.vn - Ngày 03/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Y tế cơ sở giỏi năm 2024". Cuộc thi có sự tham dự của 17 đội thuộc 3 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.
VTV.vn - Một số nước đã đình chỉ bán và thu hồi các sản phẩm hỗn hợp gia vị dùng để nấu cà ri của hai công ty Ấn Độ là MDH và Everest.
VTV.vn - Các bác sĩ khuyến cáo, khi có cơn đau nửa đầu, người dân cần đi khám để được theo dõi, xử trí ngay; tránh nguy cơ dẫn tới đột quỵ.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết có bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc nặng.
VTV.vn - Việc đắp các loại thuốc lá vào vị trí vết thương, có thể làm các tổn thương diễn biến nặng và trở nên phức tạp hơn rất nhiều.