Những phụ nữ này không được sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

Linh Chi, icon
03:20 ngày 22/04/2018

VTV.vn - Viên uống tránh thai khẩn cấp không phải phù hợp với tất cả mọi người, hay nói cách khác, không phải ai cũng dùng được viên tránh thai khẩn cấp.

Hình minh họa

Theo Viện Y học ứng dụng Việt Nam, những người sau đây phải cân nhắc, thận trọng khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, hãy nói với nhân viên y tế ngay nếu bạn có:

- Bạn bị dị ứng với bất cứ thành phần nào của viên uống tránh thai khẩn cấp.

- Bạn đang uống một số loại thuốc có thể làm giảm hiệu quả tránh thai, ví dụ như thuốc nhóm barbiturate.

- Bạn đang cho con bú (một số loại thuốc tránh thai khẩn cấp có thể sử dụng khi đang cho con bú nhưng một số loại khác thì không).

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn có các vấn đề về tim mạch?

Một số phụ nữ được khuyên là không nên sử dụng thuốc tránh thai, nếu họ có nguy cơ đột quỵ, đau tim, hình thành cục máu đông hoặc các vấn đề khác về tim mạch, tuần hoàn. Tuy nhiên, estrogen và progestine, loại hormone có trong viên uống tránh thai khẩn cấp không mang lại các nguy cơ như viên uống tránh thai hàng ngày.

Nếu nhân viên y tế khuyên bạn nên tránh sử dụng estrogen, bạn vẫn có thể sử dụng một trong ba loại tránh thai khẩn cấp sau đây: viên uống chỉ chứa progestine, thuốc ulipristal acetate (ella) hoặc sử dụng dụng cụ tử cung có chứa đồng. Lưu ý rằng, sử dụng dụng cụ tử cung ngay sau khi quan hệ không được bảo vệ cũng là một biện pháp để tránh thai khẩn cấp.

Khi nào không nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

Nếu bạn đang mang thai: Thời điểm duy nhất bạn không nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp là khi bạn biết rằng mình đang mang thai. Thuốc tránh thai khẩn cấp khi đó sẽ không có tác dụng ngừa thai nữa. Và nếu bạn sử dụng dụng cụ tử cung như một biện pháp tránh thai khẩn cấp thì cách này sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng khi mang thai.

Nếu bạn thường xuyên quan hệ tình dục: Điều quan trọng nhất bạn phải biết là, trừ dụng cụ tử cung ra, thì các viên uống tránh thai khẩn cấp sẽ không có hiệu quả nếu sử dụng liên tục. Viên uống tránh thai khẩn cấp chỉ nên được dùng với những phụ nữ thỉnh thoảng quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ. Còn với những phụ nữ thường xuyên quan hệ tình dục thì sẽ cần phải dùng các biện pháp tránh thai liên tục, kéo dài.

Theo thống kê, cứ 100 phụ nữ quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ 1 lần và sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp ngay lập tức, thì có khoảng 1-2 người sẽ mang thai.

Nếu bạn thừa cân hoặc béo phì: Tất cả các loại thuốc tránh thai khẩn cấp, cho dù là loại nào, đều sẽ ít có hiệu quả hơn với những phụ nữ béo phì. Điều này là rất đáng cân nhắc, đặc biệt là ở Mỹ, với hơn 35% người trưởng thành bị béo phì.

Trong một thử nghiệm lâm sàng tiến hành trên phụ nữ sử dụng viên uống tránh thai khẩn cấp chỉ chứa progestin, những phụ nữ béo phì sẽ có nguy cơ mang thai cao hơn gấp 3 lần so với những phụ nữ không béo phì. Tuy nhiên, việc sử dụng ulipristal acetate sẽ có tác dụng hơn với những phụ nữ thừa cân, béo phì, so với việc dùng viên tránh thai khẩn cấp chỉ chứa progestine.

Lựa chọn tốt nhất về việc dùng biện pháp tránh thai cho phụ nữ thừa cân hoặc béo phì là sử dụng dụng cụ tử cung có chứa đồng. Hiệu của của dụng cụ tử cung có chứa đồng khi sử dụng như một biện pháp tránh thai khẩn cấp có thể lên tới 99%, cho dù bạn nặng bao nhiêu cân (và nó có thể cung cấp hiệu quả tránh thai lên tới ít nhất là 10 năm).

Nếu bạn bị béo phì hoặc thừa cân, và bạn không thể sử dụng dụng cụ tử cung hoặc dùng thuốc ella trong vòng 5 ngày sau khi quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ, thì bạn có thể sử dụng viên uống tránh thai khẩn cấp chỉ chứa progestine càng sớm càng tốt sau khi quan hệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục