Niềng răng không cần tới bác sĩ nha khoa: Đáng tin hay không?

Nguyễn Liên, icon
11:24 ngày 17/08/2018

VTV.vn - Sản phẩm này rẻ hơn 100 lần so với điều trị niềng răng thông thường tại các cơ sở nha khoa nhưng được quảng cáo là vẫn có công dụng vượt trội, hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng miếng niềng răng silicon.

Trên mạng xã hội thời gian gần đây quảng cáo rầm rộ về sản phẩm miếng niềng răng silicon cho trẻ em với ưu điểm tuyệt vời: "Không cần đến bác sĩ nha khoa mà vẫn dễ dàng và đơn giản". Nếu chỉ nghe những lời quảng cáo từ các shop online, có lẽ không một khách hàng nào có thể từ chối một sản phẩm "tuyệt vời" và "hữu dụng" đến thế. Bởi lẽ, chỉ với giá thành giao động từ 200 đến gần 600 nghìn đồng (tùy từng nơi bán), các bà mẹ đã có một công cụ có khả năng "chỉnh răng mọc lệch, chen chúc, lộn xộn, răng vẩu, khớp cắn ngược, răng bị hô, móm" hay "giúp ngăn chặn được nguy cơ biến dạng xấu về răng cho trẻ, giúp xương hàm phát triển hài hòa" cho con em mình. Trong khi đó, giá thành niềng răng thông thường tại một cơ sở nha khoa lên tới từ 20 đến 60 triệu đồng (gấp tới 100 lần), nếu chỉnh máng thậm chí có thể lên tới 120 triệu đồng cho một trường hợp.

Niềng răng không cần tới bác sĩ nha khoa: Đáng tin hay không? - Ảnh 1.

Những lời quảng cáo về ưu điểm thần kì của miếng niềng răng silicon trên Facebook

Đặc biệt, bên cạnh việc giá cả rẻ đến bất ngờ, theo các shop, một "ưu điểm" nữa của sản phẩm này là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Khách hàng có thể chủ động phối hợp thực hiện tại nhà vào thời gian ngủ mà không vất vả với lịch hẹn hàng tuần tới gặp bác sĩ để nắn chỉnh hàm niềng cố định. Tin tưởng vào những lời quảng cáo hấp dẫn này, rất nhiều bậc phụ huynh đã chọn mua sản phẩm để sử dụng cho con.

Niềng răng không cần tới bác sĩ nha khoa: Đáng tin hay không? - Ảnh 2.

Những lời chào mời rất hút khách.

Trong một bài đăng quảng cáo về sản phẩm này của một shop online, đã có tới hơn 12 nghìn lượt yêu thích, hơn 1.400 lượt chia sẻ và hơn 5.000 bình luận đặt hàng của các bậc phụ huynh. Chị Nguyễn Thị H.M. (Quỳnh Lưu, Nghệ An) chia sẻ: "Mình đã đặt hàng sản phẩm này cách đây không lâu cho con gái 7 tuổi ở một Facebook cá nhân tương đối nổi tiếng tại Hà Nội với giá gần 600 nghìn đồng. Bé đến tuổi thay răng, thấy răng mới của con có hiện tượng mọc xô lệch nên mình có nhu cầu niềng răng để định hình. Thấy các trang Facebook đưa liên tục, lại thấy các bé nước ngoài cũng dùng nữa nên mình tin tưởng mua về dùng cho con".

Niềng răng không cần tới bác sĩ nha khoa: Đáng tin hay không? - Ảnh 3.

Một bài quảng cáo trên Facebook về sản phẩm này với lượng tương tác rất lớn.

Trong vai khách hàng liên hệ với một shop chuyên bán các sản phẩm cho trẻ em trên đường Kim Mã (Hà Nội), phóng viên được nhân viên ở đây giới thiệu rất nhiệt tình về sản phẩm này: "Niềng răng silicon này được sản xuất hoàn toàn ở Mỹ, chia làm hai size, với các bé từ 6 đến 12 tuổi thì dùng size nhỏ trong khoảng 2 – 3 tháng là răng rất đẹp rồi, các bé lớn hơn dùng size cho người trưởng thành từ 6 đến 8 tháng. Người lớn cũng hoàn toàn có thể dùng được". Khi được hỏi có nên tin tưởng vào chất lượng sản phẩm này không, nữ nhân viên này khẳng định: "Sản phẩm này rất tốt, không ảnh hưởng gì đến sự phát triển răng của bé đâu, chị cứ yên tâm, các bên nha sĩ đặt hàng bên em về sử dụng hết rồi đấy".

Thế nhưng, lời khẳng định của những shop kinh doanh mặt hàng này có đáng tin hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi. Và người có thể lý giải câu hỏi này chắc chắn nên là những người có kiến thức chuyên sâu về nha khoa.

Niềng răng không cần tới bác sĩ nha khoa: Đáng tin hay không? - Ảnh 4.

Niềng răng silicon với công dụng thần thánh.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trịnh Ngọc Tiến, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa thẩm mĩ và niềng răng cho biết: bản thân việc tự ý niềng răng mà không cần đến nha sĩ là một điều vô cùng nguy hiểm và gần như hiệu quả không thể dễ dàng như vậy. "Sự phát triển răng của con người vốn dĩ rất phức tạp với các cấu trúc xương hàm, cơ, thói quen xấu của trẻ, yếu tố di truyền... Nếu không thể phân tích được các cơ chế tăng trưởng, thì việc điều trị là không thể, bởi ta sẽ không biết chắc chắn là kết quả điều trị sẽ đi đến đâu. Và chắc chắn, không có một loại khí cụ nào mà phù hợp với tất thảy mọi đối tượng" – bác sĩ Tiến khẳng định.

"Những miếng niềng răng silicon này chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, cơ chế tác động, bản thân người bán cũng không hiểu rõ về chúng nên việc sử dụng thậm chí có thể làm trầm trọng hơn sự phát triển của răng trẻ nhỏ, gây nên sự sai lệch trong vấn đề phát triển của xương hàm" – bác sĩ Tiến cho biết thêm.

Ngoài ra, theo khuyến cáo của hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ (AAO), bố mẹ nên đưa con nhỏ đi khám và được các bác sĩ chỉnh nha đưa ra những lời khuyên cho con khi con được 7-8 tuổi. Và hơn hết, nên tránh sử dụng các khí cụ chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có minh chứng lâm sàng, được cung cấp từ những người không hiểu biết về chuyên môn để tránh những ảnh hưởng xấu tới sự phát triển răng của trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục