Nổ chai cồn khi đang nướng mực, người đàn ông đứng trước nguy cơ mất thị lực mắt trái

Vũ Nhi, icon
04:17 ngày 22/07/2022

VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chấn thương mắt do mảnh vỡ từ chai cồn bắn vào.

Hình minh hoạ.

Theo gia đình bệnh nhân P.Đ.T. (29 tuổi, trú tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh), trong khi bệnh nhân đang nướng mực tại nhà, không may chai cồn để cạnh phát nổ. Mảnh vỡ của chai bắn vào mắt trái khiến bệnh nhân vô cùng đau đớn và không thể mở được mắt.

Gia đình đã nhanh chóng đưa anh đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để cấp cứu.

BSCKI. Nguyễn Quang Khánh, Khoa Mắt cho biết: Bệnh nhân nhập viện với chấn thương mắt rất phức tạp, vết thương xuyên nhãn cầu, phòi kẹt mống mắt và dịch kính, vỡ đục thủy tinh thể.

Với tổn thương mắt như vậy, bệnh nhân có thể mất đi thị lực mắt trái hoặc nếu cứu vãn được thì thị lực cũng rất kém và để lại nhiều biến chứng dai dẳng suốt cuộc đời.

Bác sĩ Khánh cho biết thêm: Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp nhập viện với chấn thương do nổ bình gas mini, nổ chai cồn. Khi sử dụng người dân thường ngồi rất gần nên khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì mức độ sát thương rất lớn.

Các bệnh nhân thường bị bỏng diện rộng (vùng mặt, tay, chân), có những trường hợp còn khiến dập nát ngón tay, bàn tay và có thể gây chấn thương nặng vùng mặt, vùng mắt. Những tổn thương này sẽ gây mất thẩm mỹ và kèm theo nhiều biến chứng sau này.

Qua đây các bác sĩ khuyến cáo: Khi sử dụng cồn để nướng mực cần để chai cồn xa nguồn lửa, ngọn lửa. Khi lửa tắt cần kiểm tra thật kỹ, nếu lửa đã cháy hết mới đổ cồn tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục