Nữ hộ sinh hiến máu cứu sống sản phụ bị mất máu nguy kịch

Lê Thạch, icon
03:40 ngày 01/09/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận sản phụ Hoàng Thị Mến 41 tuổi (trú tại Đồi Chè, Hoàng Đồng, Lạng Sơn) vào viện với chẩn đoán thai lần 2, 40 tuần, ối vỡ sớm.

Hai mẹ con sản phụ đang được theo dõi tại bệnh viện.

Sau khi theo dõi đẻ thường, bác sĩ nhận thấy thai nhi đầu không lọt và chuyển mổ cấp cứu. Sau mổ, phát hiện sản phụ nhợt nhạt, có dấu hiệu mất máu, mạch nhanh, huyết áp tụt, tử cung co kém... kíp trực đã tích cực dùng thuốc tăng co tử cung, cầm máu nhưng không hiệu quả.

Sản phụ được chẩn đoán: đờ tử cung không hồi phục, tiếp tục chuyển phòng mổ cắt tử cung để cầm máu.

Trong quá trình mổ, sản phụ đã được truyền khối hồng cầu nhưng do mất quá nhiều máu nên cần phải được truyền máu toàn phần. Ngay lập tức, nữ hộ sinh Hoàng Thị Nhung đang trực tại khoa có cùng nhóm máu A đã tình nguyện hiến máu truyền trực tiếp cho sản phụ.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, sản phụ đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục