Ống hút nhựa: "Tiện lợi" nhưng "không có lợi"!

Nguyễn Liên, icon
08:29 ngày 11/09/2018

VTV.vn - Những chiếc ống hút nhựa quen thuộc vẫn thường được sử dụng trong các quán cafe, trà đá vỉa hè lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe người sử dụng.

Ống hút nhựa, vật dụng được sử dụng hàng ngày.

Ống hút nhựa là một thứ đồ dùng không còn xa lạ với nhiều người bởi sự tiện dụng của chúng. Những chiếc ống với đủ màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ có mặt ở khắp mọi nơi, từ các quán cafe, trà sữa tới các quán trà đá vỉa hè, thậm chí ngay trong không gian sinh hoạt của các gia đình.

Ống hút nhựa: Tiện lợi nhưng không có lợi! - Ảnh 1.

Ống hút nhựa thường xuyên được sử dụng tại các quán trà đá vỉa hè.

Tuy nhiên, vật dụng quen thuộc này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe của người sử dụng. Ống hút nhựa ngày nay tràn lan trên thị trường với rất nhiều loại, giá thành chỉ giao động khoảng từ 3 nghìn đồng đến 15 nghìn đồng cho các loại phổ dụng. Thế nhưng, hầu hết các sản phẩm được bày bán trên thị trường hiện nay đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trên bao bì của những chiếc ống hút này chỉ có một vài dòng chữ nước ngoài đơn giản mà tuyệt nhiên không có một dòng chữ tiếng Việt nào nói về nguồn gốc xuất xứ hay khẳng định về độ an toàn của sản phẩm.

Thử tìm đến các cơ sở kinh doanh loại mặt hàng này với số lượng lớn, phóng viên đều nhận được câu trả lời rất mập mờ về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Một cơ sở kinh doanh đồ nhựa trên đường Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy Hà Nội, chủ cơ sở cho biết: nhà chị có kinh doanh đủ các loại ống hút, từ ống hút nhỏ sử dụng cho nước ép trái cây, sinh tố tới các loại ống hút lớn có thể hút được trà sữa trân châu. Khi được hỏi về nơi xuất xứ của sản phẩm, người này khẳng định: "Tất cả đều sản xuất ở Việt Nam hết em ạ!". Tuy nhiên, khi quan sát bao bì của sản phẩm này, ngoài một dòng chữ Việt Nam duy nhất ghi tên cơ sở ở cuối bao bì, các dòng chữ còn lại đều là tiếng nước ngoài?

Ống hút nhựa: Tiện lợi nhưng không có lợi! - Ảnh 2.

Trên bao bì sản phẩm chỉ có duy nhất một dòng chữ tiếng Việt không có giá trị.

Tại một cơ sở kinh doanh đồ nhựa, đồ gia dụng khác trên đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, nhân viên ở đây cũng chỉ có thể trả lời một cách rất chung chung về nguồn gốc sản phẩm: "Em chỉ biết là của Trung Quốc thôi, còn em cũng không biết rõ đâu!".

Thậm chí, những ống hút này còn được bày bán tràn lan ở nhiều siêu thị, và tuyệt nhiên cũng không có bất kì một dòng nào ghi về xuất xứ và chất lượng sản phẩm trên bao bì.

Ống hút nhựa: Tiện lợi nhưng không có lợi! - Ảnh 3.

Những ống hút nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán tại một siêu thị.

Những chiếc ống hút nhựa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tràn lan trên thị trường đặt ra một câu hỏi lớn về sự an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng. Theo PGS. TS Trần Hồng Côn - Khoa Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại Quốc gia Hà Nội, ống hút nhựa bán trôi nổi trên thị trường phần lớn không đảm bảo chất lượng: "Những chiếc ống hút có giá thành thấp là do được làm từ nhựa tái sinh, ví dụ lấy từ ống nhựa truyền dịch trong bệnh viện, nhiễm trùng nhiễm khuẩn. Qua quá trình sản xuất, nhựa được đun ở nhiệt độ trên 200 độ đã giết chết vi khuẩn nhưng các chất diệt khuẩn, kháng sinh và một số chất khác vẫn có thể tồn tại trong nhiệt độ cao. Khi dùng ống hút trong ăn uống, chất có hại sẽ đi vào cơ thể, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng" – PGS.TS Trần Hồng Côn khuyến cáo.

Cũng theo ông Côn, những phẩm màu làm ra ống hút nhựa thường có thành phần bị cấm, từ những kim loại nặng và huỳnh quang, khả năng gây ung thư rất lớn.

Nguy hiểm là vậy, nhưng bằng một cách nào đó, những chiếc ống hút nhựa vẫn trở thành một thói quen không thể thiếu đối với nhiều bạn trẻ hiện nay. Bạn Nguyễn Thị Thơm, sinh viên năm hai, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Mình rất thường xuyên sử dụng ống hút nhựa khi đi trà đá hay cafe với bạn bè bởi sự tiện dụng của nó. Mình là con gái nên nếu uống nước mà không sử dụng ống hút thì son rất dễ bị trôi, với lại dùng ống hút uống trông cũng lịch sự hơn nữa. Mình cũng đọc báo thấy cái ống hút này có nhiều nguy hiểm nhưng thực ra quen dùng rồi nên khó bỏ lắm!".

Bạn Vũ Thị Trang, 22 tuổi, Cầu Giấy Hà Nội cho biết: bản thân rất hạn chế dùng loại sản phẩm này nhưng cũng có những lúc "không thể không dùng". "Mình hầu như không bao giờ dùng đâu, vì mình thấy nó không cần thiết. Ống hút nhựa được làm từ nhựa tái chế và mình cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ của nó như thế nào nên dùng thì chắc chắn là nguy hiểm rồi. Chỉ có những khi mua nước mía ở ngoài đường mà họ đựng trọng những hộp nhựa có nắp ấy thì mình mới phải dùng ống hút, vì không dùng thì còn cách nào khác đâu" – Trang chia sẻ.

Theo các chuyên gia, nếu lựa chọn sử dụng ống hút nhựa, người tiêu dùng cần lưu ý một số nguyên tắc sau: Bao bì sản phẩm phải có ghi đầy đủ thông tin, thành phần, cơ sở sản xuất, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; Dùng loại ống hút không màu và không nên chọn loại ống hút quá giòn, có vết xước, bị dập, có mùi nhựa khó chịu hoặc xỉn màu. Bên cạnh đó, tránh dùng ống hút với đồ uống nóng, ở nhiệt độ cao, nhựa và các phụ gia trong quá trình sản xuất bởi có thể bị thôi nhiễm vào nước nóng, về lâu dài gây nguy hại cho cơ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục