Phát hiện cơ chế giúp bệnh ung thư “ngủ đông”

Hoài Linh, icon
08:22 ngày 12/01/2019

VTV.vn - Các nhà khoa học Úc đã phát hiện ra các tế bào T trí nhớ dạng cư trú tại chỗ có thể giúp đưa các khối u trong bệnh ung thư da vào giấc ngủ.

Các tế bào T (màu xanh lá cây) nằm đan xen các tế bào ung thư (màu đỏ).

Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí khoa học Nature.

Các tác giả đến từ Viện Peter Dohety của Melbourne và Viện Trẻ em Telethon (Úc) cho biết: đây là một trong các loại tế bào T, thuộc nhóm tế bào miễn dịch, làm nhiệm vụ chống lại các tác nhân gây hại cho cơ thể.

Những tế bào T loại này không tiêu diệt khối u mà sẽ đưa các khối u ác tính vào trạng thái ngủ đông và vì vậy, chúng không thể di căn và tiếp tục làm hại cơ thể.

Thí nghiệm trên chuột đã chứng minh; khi lấy những tế bào T trí nhớ cư trú ra khỏi các con chuột có khối u ác tính không hoạt động, khối u lập tức phát triển tiếp tục. Có thể nói, dạng tế bào này là một chiếc khóa tự nhiên cực kỳ hiệu quả.

Loại tế bào T đặc biệt này sẽ giúp kiểm soát khối u ác tính lâu dài. Từ đó, các bác sĩ sẽ có thêm thời gian để tính toán xem nên làm gì tiếp theo để có lợi nhất cho bệnh nhân. Với đặc trưng của ung thư da, việc dạng tế bào này chỉ làm "đóng băng" chứ không giết chết ngay các tế bào bệnh là rất có lợi.

Phát hiện này chỉ là bước khởi đầu, các nhà khoa học sẽ cần rất nhiều công sức để tìm cách khai thác sâu hơn và đưa chúng vào các phác đồ điều trị ung thư hoàn chỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục