Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bị biến dạng hộp sọ, não úng thủy

Thanh Tâm - Văn Dương (VTV9), icon
10:27 ngày 27/07/2018

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật, điều trị thành công cho 2 bệnh nhi bị dính khớp sọ, não úng thủy.

Bệnh nhi 13 tháng tuổi bị dính toàn bộ khớp sọ, não úng thủy, đã được phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất, ổ bụng do não úng thủy lúc 3 tháng tuổi và phẫu thuật mở rộng sọ chẩm lúc 9 tháng tuổi. Trong lần phẫu thuật này, bé được tạo hình mở rộng trán, ổ mắt. Hiện bệnh nhi đang trong giai đoạn hậu phẫu.

Dính khớp sọ là một bệnh lý gây ảnh hưởng rất lớn đến chức năng thẩm mỹ, thần kinh, vận động và khả năng sống ở trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Dính khớp sọ là dị tật tương đối hiếm gặp ở trẻ em với tần suất 6/10.000 trẻ, nguyên nhân do dính sớm các khớp sọ trong thời kỳ bào thai.

Dính khớp sọ gây biến dạng hộp sọ là dạng bệnh lý đặc biệt nghiêm trọng, làm tăng áp lực nội sọ sớm, ảnh hưởng thị lực, gây chậm phát triển tâm thần, vận động, nguy hiểm hơn có thể gây ngưng thở khi ngủ, suy hô hấp tiến triển, thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của một số bệnh viện Nhi chuyên khoa, bệnh dính khớp sọ có thể được điều trị khỏi nếu phát hiện sớm.

Trung Quốc: Bé gái bị não úng thủy đầu tiên trên thế giới được thay hộp sọ nhân tạo Trung Quốc: Bé gái bị não úng thủy đầu tiên trên thế giới được thay hộp sọ nhân tạo

VTV.vn - Một bé gái Trung Quốc đã đi vào lịch sử ngành y sau khi trở thành người đầu tiên trên thế giới được thay hộp sọ nhân tạo bằng titan để điều trị bệnh não úng thủy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục